| Hotline: 0983.970.780

Thí sinh làm bài xong sớm

Thứ Sáu 03/07/2015 , 09:11 (GMT+7)

Tại điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), do Hội đồng thi Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, tại thời điểm lúc 10h, rất nhiều thí sinh đã làm bài xong ra khỏi phòng thi nhưng chưa được phép ra ngoài.

Hớn hở bước ra trường thi, em Nguyễn Thị Hải Châu (THPT Ngô Quyền, Đồng Nai) cho biết, đề Văn rất ý nghĩa vì nói về người lính biển đảo khi đề bài có trích đoạn thơ về đảo của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Phần lớn câu hỏi nằm trong đời sống, mang tính thời sự cao khi nhắc về chủ quyền biển đảo quê hương với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với nhiều bạn không học chuyên Văn cũng có thể dễ dàng làm bài và có thể đạt điểm 5 trở lên.

Em Hà Thị Ngân (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) cho biết, đề Văn nằm trong phần kiến thức cơ bản. Em và nhiều bạn trong phòng chỉ cần 120 phút để làm xong bài.

“Nếu đề Văn dành nhiều thời lượng hơn để các thí sinh có dịp được bày tỏ tình yêu, cảm nghĩ của tuổi trẻ về trách nhiệm của bản thân trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương thì hay quá”, Ngân tâm sự.

Chung nhận định, nhiều thí sinh học chuyên khối A cũng cho biết, đề thi năm nay tương đối nhẹ nhàng, rất dễ để lấy điểm trung bình trở lên. Bạn Nguyễn Vũ Hoàng (THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) chia sẻ, đề thi hơi dài một tí vì câu 1 có đến 8 câu nhỏ, nhưng bài làm văn thuộc tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” thì không quá khó… Em học chuyên khối A nhưng tự tin mình sẽ đạt 6 điểm.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất