| Hotline: 0983.970.780

Thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu được đưa về quê Quảng Trị

Thứ Hai 30/07/2018 , 15:27 (GMT+7)

Thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Nam được đưa về quê hương ở xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) để lo hậu sự. Các nạn nhân là người trong dòng họ, riêng gia đình chú rể có 4 người thiệt mạng.

Sáng nay thì thi thể 13 nạn nhân đã được chuyển về quê nhà để lo hậu sự

Khoảng 7h sáng 30/7 không khí tang tóc bao trùm cả vùng quê nghèo làng Lương Điền, xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) khi xe cấp cứu chở thi thể 13 nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Nam. Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vàng  cả khu vực khi ôtô chở các thi thể các nạn nhân vừa đỗ ở nhà văn hóa thôn Lương Điền, xã Hải Sơn.

Cả 13 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm đều là anh em, bà con bên nội ngoại của chú rễ, riêng gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long có 4 người thiệt mạng.

Theo ông Nguyễn Tôn Phước (người thân các nạn nhân), chiếc xe khách chở đoàn rước dâu xuất phát từ quê nhà vào khỏang 22h khuya ngày 29/7. Dự kiến đoàn rước dâu vào làm lễ ở nhà gái vào hôm nay (30/7) và quay lại Quảng Trị để làm lễ cưới ngày 2/8.

Nghe tin xe rước dâu gặp nạn, người dân ở Hải Sơn ai nấy đều bàng hoàng, từ sáng sớm hàng trăm người dân đã đến các gia đình có người gặp nạn an ủi, túc trực đón thi thể các nạn nhận, phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết,  đã huy động lực lượng công an điều tiết giao thông, chỉ đạo các đoàn thể thành lập các tổ về giúp các gia đình nạn nhân. Ban đầu, huyện hỗ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã trực tiếp đến xã Hải Sơn để động viên và hỗ  trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Khung cảnh tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất