| Hotline: 0983.970.780

Thi thể bị treo cổ mất một cánh tay

Chủ Nhật 04/07/2010 , 16:45 (GMT+7)

Tử thi bị treo cổ trên cây mít giữa khu rẫy. Thi thể đã biến dạng, phình to và mất hẳn một cánh tay.

Người dân phường B'lao, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát hiện một tử thi treo cổ trên cây mít giữa khu rẫy. Thi thể đã biến dạng, phình to và mất hẳn một cánh tay.

Thi thể được phát hiện hôm 3/7. Có ý kiến nghi ngờ nạn nhân chết do mâu thuẫn cá nhân bị chặt tay dẫn đến tử vong. Sau đó, thủ phạm tạo hiện trường giả bằng cách treo cổ xác lên cây nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Công an thành phố Bảo Lộc đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân tên Nguyễn Văn Khang, quê Nghệ An nhưng đang sinh sống tại Bảo Lộc. Khang mới lấy vợ ở miền Tây được 20 ngày.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất