| Hotline: 0983.970.780

Thi thể sĩ quan bị lũ cuốn mắc trên bụi cây

Thứ Năm 19/10/2017 , 10:16 (GMT+7)

Một tuần bị lũ cuốn, thi thể thượng tá biên phòng ở Thanh Hoá được phát hiện mắc kẹt ven bờ sông Âm.

Tối 18/10, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy bên bờ sông Âm hai ngày trước.

Do bị va đập mạnh, lại ngâm mình trong dòng nước lũ nên thi thể biến dạng. Nhà chức trách phải dùng phương pháp giám định ADN mới khẳng định nạn nhân là thượng tá Cao Đăng Cường.

Thi thể thượng tá Cường được tìm thấy trong lùm cây ven bờ sông Âm. Ảnh: L.S.


Trước đó tối 10/10, đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi), chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt theo chỉ đạo của cơ quan. Khi vượt qua tràn suối Bôn, do đất đá sạt lở, cả xe và người bị cuốn trôi.

Công an huyện, lực lượng quân sự, phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tìm kiếm suốt nhiều ngày dọc suối Bôn và dòng sông Âm.

Sáng 16/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới mắc trên lùm cây ven bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh. Vị trí này cách nơi hai cán bộ gặp nạn khoảng 40 km. Thi thể lúc phát hiện phân hủy mạnh, không trang phục hay giấy tờ nên buộc phải giám định ADN.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Chiếc áo của thượng tá Cường được tìm thấy ít ngày trước. Ảnh: Lam Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh cho biết, lực lượng cứu hộ ít ngày trước tìm thấy bộ quần áo và ví tiền của thượng tá Cường. Một số mảnh kim loại, nhựa được cho là của ôtô gặp nạn cũng nằm rải rác dọc suối Bôn.

(vnexpress.net)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.