| Hotline: 0983.970.780

Thi tốt nghiệp năm 2011: Nhiều thủ khoa ở trường bình dân

Thứ Sáu 17/06/2011 , 10:30 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhiều học sinh thở phào khi đề thi tốt nghiệp không quá sức...

Hôm qua 16/6, một số địa phương đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Vừa nghe nhắc đến kết quả thi tốt nghiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Hồng Trang nói ngay với giọng khá vui: “Có rồi đây, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hai khối THPT và bổ túc đều nhỉnh hơn năm ngoái với 99,62% THPT và khối bổ túc là 99,56% (năm ngoái, tỷ lệ này là 99,28% và 99,14%). Xét riêng về số hội đồng thi thì, ½ tổng số Hội đồng khối THPT đỗ 100%, 6/14 hội đồng thi khối bổ túc đỗ 100%. Song, nếu mọi năm học sinh thủ khoa thường đang học trường chuyên, trường điểm của tỉnh, thì năm nay, học sinh đạt thủ khoa là em Nguyễn Thị Nguyệt (trường THPT Quế Võ 1) đạt 55,5 điểm.

Đây là ngôi trường ở xa trung tâm huyện, học sinh vùng nông thôn. Theo bà Trang, nguyên nhân bởi phần lớn các em trường chuyên học các môn mũi nhọn, không đồng đều. Trong khi bài thi tốt nghiệp chỉ cần tiêu chí: chăm chỉ, nắm chắc đều kiến thức các môn. Để khích lệ tinh thần học tập cho học sinh các khóa sau, Sở đã lên kế hoạch sẽ tặng quà và tuyên dương cho thủ khoa đỗ tốt nghiệp này trong tháng tới.

Tỉnh Bắc Giang cũng có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ THPT đạt 97,8% và hệ bổ túc THPT đạt 93,8%. Theo ông Ngô Văn Thọ, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, có năm trường đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có Trường THPT Dân lập Hiệp Hòa 2. Với hệ bổ túc THPT, có hai đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Thấp nhất trong kỳ thi này là trường tư thục Thành Hồ với 87%. Ông Thọ nhận xét, kết quả đỗ tốt nghiệp THPT của địa phương cao hơn năm trước là điều dễ hiểu bởi đề thi năm nay “sát” kiến thức của các em hơn. Riêng môn Sử, nhiều học sinh nói rằng, đơn giản và dễ hiểu hơn các năm trước nên các em làm cũng tốt hơn. Ngoài ra, tỉnh đã có sự đầu tư lớn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học với hơn 50% trường học đạt chuẩn quốc gia hiện nay.

Hải Phòng với 20 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là kết quả công bố chiều qua. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở Hải Phòng, hệ THPT có 22.572 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,86%. Trong đó, 499 học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 2,19%), 4.018 học sinh đỗ tốt nghiệp loại khá (chiếm 17,6%). Với hệ GDTX có 2.758 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,16%. Trong đó, 1 học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi, 147 học sinh đỗ tốt nghiệp loại khá. So với năm 2009, học sinh hệ THPT đỗ tốt nghiệp cao hơn 5,23%, học sinh hệ GDTX đỗ tốt nghiệp cao hơn gần 25%. Toàn thành phố có hàng chục học sinh đạt 55 điểm trở lên. Phần lớn các em đều học ở trường bình thường, không chuyên.

Là tỉnh có địa bàn sát biên giới khá phức tạp nhưng tỉnh Lạng Sơn vẫn đạt gần 94% học sinh tốt nghiệp (so với năm 2009 đều tăng gần 8%). Hay như tỉnh Vĩnh Phúc có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 96,1% (tăng gần 12% so với năm trước), trong đó có 8 trường là THPT Bình Xuyên, Chuyên Vĩnh Phúc, Đội Cấn, Dân tộc nội trú tỉnh, Hai Bà Trưng, Sáng Sơn, Trần Phú và Yên Lạc có tỷ lệ đỗ đạt 100%. Nhận xét thêm về nguyên nhân tỷ lệ tốt nghiệp tăng cao, ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lào Cai cho biết, năm nay học sinh đã chăm học hơn so với năm ngoái và học thật hơn. Ngoài ra, do có hướng dẫn khá nghiêm và cẩn thận của Bộ GD-ĐT nên thầy, cô giáo dễ dàng quản lý việc thi cử của các em.

Riêng với Hà Nội, ngày 17/6 mới có được bức tranh tổng thể về kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, chậm hơn các địa phương khác bởi Hà Nội có đông thí sinh dự thi (xấp xỉ bằng Tp.HCM với năm Hội đồng chấm thi) nên việc thu gom bài thi sẽ muộn hơn các tỉnh khác.

Xem thêm
Tôm hùm bông chết tại Vạn Ninh, Cục Thủy sản đề nghị tăng cường quản lý

Cục Thủy sản đề nghị Cục Thú y hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tìm tác nhân để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tôm hùm chết ở Khánh Hòa.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.