| Hotline: 0983.970.780

Thiên tai là sự vụ, phòng ngừa cần tính tương lai

Thứ Hai 06/07/2020 , 18:28 (GMT+7)

“Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục duy trì được phong độ, hoàn thành cơ bản các nội dung đề ra", đó là nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Ảnh: TCPCTT.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Ảnh: TCPCTT.

Ngày 6/7, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ ra nhiều điểm nhấn trong công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục phòng, chống thiên tai.

Đó là, lần đầu tiên trong lịch sử Ban Bí thư có chỉ thị riêng về phòng chống thiên tai và các địa phương đang thực hiện rất tốt.

"Đặc biệt yếu tố tương lai đã được tính đến nhiều hơn. Thiên tai là sự vụ, nhưng để phòng ngừa thì cần tính đến tương lai, bảo đảm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục phải đồng bộ", Thứ trưởng nói.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhận định, Tổng cục Phòng, chống thiên tai là đơn vị vất vả nhất của Bộ NN-PTNT. Bởi "thiên tai không có kế hoạch, phải hoạt động dai dẳng, liên tục”…

Đối với 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng cho rằng đây là giai đoạn trọng điểm của thiên tai. Vì vậy, khối lượng công việc sẽ rất lớn. Do đó, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tham mưu kịp thời để ứng phó với thiên tai.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: TCPCTT.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: TCPCTT.

Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai những tháng đầu năm đạt nhiều thành tích, tuy nhiên ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai.

Đó là, công tác phòng chống thiên tai hiện nay thực sự chưa được bài bản, nguy cơ rủi ro thiên tai còn rất là lớn, thiệt hại về người và tài sản còn cao.

Công tác đôn đốc, hướng dẫn việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai của các Bộ ngành, địa phương còn chậm.

Một số nhiệm vụ được giao còn triển khai chậm như: Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Chiến lược quốc gia Phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến 2030, tầm nhìn 2050.

Tổng cục đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai quốc gia cùng với trụ sở của Bộ; bố trí nguồn vốn trung hạn để nâng cấp các vị trí đê điều xung yếu.

    Tags:
Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.