| Hotline: 0983.970.780

Thiệt hại hàng chục tỉ đồng/năm vì không có hệ thống tiêu úng

Thứ Ba 25/10/2011 , 09:49 (GMT+7)

Tin từ UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, hai đợt ngập lụt vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân ở các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Thăng Long, Thăng Thọ, Thăng Bình, Công Liêm, Công Chính, Tượng Sơn của huyện. Vụ mùa này, bà con nông dân ở các xã nêu trên mất khoảng 10.000 tấn lúa đã đến kỳ thu hoạch, vì bị ngập úng trong nước nhiều ngày.

Năm nào bà con nông dân ở 9 xã nêu trên (còn gọi là các xã vùng III) cũng bị thiệt hại trên diện tích trồng lúa vụ mùa, bởi ngập úng vào mùa mưa lũ. Năm thiệt hại ít cũng mất từ 5.000- 7.000 tấn lúa, năm mất nhiều lên tới trên 10.000 tấn lúa. Nguyên nhân là tại các xã này chưa có hệ thống thủy lợi để tiêu úng.

Được biết, tổng thiệt hại do mưa lũ hai tháng vừa qua gây ra tại huyện Nông Cống lên tới 91 tỉ đồng, trong đó chủ yếu thiệt hại do mất 10.000 tấn lúa vụ mùa của bà con nông dân khi bị ngập úng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.