| Hotline: 0983.970.780

Thiệt hại hơn 100 tỷ đồng, Điện Biên đề xuất Trung ương hỗ trợ 70 tỷ đồng

Thứ Bảy 01/08/2015 , 21:47 (GMT+7)

May mắn vì chưa có người chết, nhưng đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên đã có 4 người đã bị thương do mưa lũ...

Gia súc, gia cầm, chết sặc nước; hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều nhà cửa, công trình cũng bị phá hủy. Theo ước tính của Sở NN-PTNT Điện Biên, đến thời điểm này, mưa lớn kèm theo lũ ống đã cướp đi khối tài sản của địa phương này 111 tỷ đồng.

May mắn vì chưa có người chết, nhưng đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên đã có 4 người đã bị thương do mưa lũ (trong đó có 1 người bản Co Hón - xã Quài Tở; 1 người bản Cuông – xã Quài Cang; 2 người xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo).

Tài sản của nhân dân cũng bị nước dữ phá hủy. Theo đó, 2 ngôi nhà bị đổ và cuốn trôi hoàn toàn; 80 nhà bị ngập; 131 nhà bị sạt lở đất; 5 nhà cạnh suối phải di dời và 9 nhà có nguy cơ cao về sạt lở. Theo Sở NN – PTNTT Điện Biên, toàn bộ số nhà thiệt hại trên cần phải di dời và bố trí nơi ở ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều tài sản bị cuốn trôi và hư hỏng như tivi, xe máy, tủ lạnh, gia súc, gia cầm,...

Đã có 20 con trâu, bò và 67 con lợn bị nước cuốn trôi (xã Pú Nhung, xã Quài Tở); 11.500 con gia cầm chết ngạt nước.

Trong sản xuất nông nghiệp, 458 ha ruộng lúa mùa bị bồi lấp, xói lở, thiệt hai, trong đó ruộng lúa bị thiệt hại trên  70% là 200; ruộng lúa bị thiệt hại từ  30 - 70% là 258 ha. Lúa nương bị thiệt hại trên 70% là 200 ha; ngô thiệt hại 600 ha. Đậu tương bị thiệt hại trên 20 ha. Diện tích ao cá bị thiệt hại là trên 80 ha.

Điều đáng ngại, mưa lớn diễn ra suốt 2 ngày qua đã khiến 159 phai tạm thủy lợi bị cuốn trôi hoàn toàn, hơn 10 km mương đất bị bồi lấp, xói lở, trôi vỡ;  59 đập đầu mối công trình thủy lợi kiên cố bị bồi lấp, hư hỏng; 75 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng.

15 km đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên xã, liên bản bị sạt lở, trôi xói mặt đường, nhiều cầu, cống, ngầm tràn bị phá hỏng. Khoảng 150 m3 đất, đá tại dốc Bưởi (tuyến đường Búng Lao – Mường Bám) sạt xuống gây ách tắc giao thông trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Sáng 01/8, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra xuống địa bàn hai huyện Mường Ảng, Tuần Giáo chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cũng theo báo cáo, do tỉnh Điện Biên còn nghèo, ngân sách hạn hẹp, nên đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổng hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra với số tiền là 70 tỷ đồng.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.