| Hotline: 0983.970.780

Thiếu hiểu biết, nam thanh niên uống thuốc cỏ tự tử vì sợ bị đi tù

Thứ Sáu 22/06/2018 , 18:15 (GMT+7)

Chặn đánh người đi đường, nam thanh niên ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk sợ bị bắt đi tù nên đã uống thuốc cỏ tự tử.

Loại thuốc cỏ nam thanh niên uống để tự tử

Ngày 22/6, đại tá Hà Công Thượng, Trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ uống thuốc cỏ tự tử vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là Y Kh. T (17 tuổi, ngụ buôn Tlông, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 13/6, Y Kh. T uống rượu say đã cầm cây dao rựa ra trước cửa nhà rồi vô cớ đánh bà Sầm Thị Tích (55 tuổi, trú tại thôn Cao Bằng, xã Đắk Phơi, huyện Lắk). Sau đó, bà Tích đã tố cáo hành vi của Y Kh. T đến cơ quan chức năng. 

Đến chiều ngày 17/6, sau khi đi uống rượu cùng với bạn bè trong buôn về, Y Kh. T cảm thấy mình có lỗi, buồn bã và sợ bị bắt vào tù nên đã nói với chị gái là không muốn sống nữa. Sau đó, nam thanh niên đi ra phía sau bếp, lấy chai thuốc trừ cỏ hiệu Con Voi parato 276SL (dạng cháy) uống một nửa chai. Sau khi gia đình phát hiện sự việc, đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk. Tuy nhiên, đến khoảng 23h ngày 20/6, Y Kh. T đã tử vong.

Hiện Công an huyện Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.