Một bác sĩ cho biết, cuộc biểu tình mới nhất diễn ra hôm qua tại Myanmar đã khiến một thiếu nữ 19 tuổi khó có thể sống sót sau khi bị một vết đạn bắn xuyên mũ bảo hiểm vào đầu.
Đây là vụ việc đánh dấu cuộc đổ máu đầu tiên kể từ khi lực lượng quân đội, do tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo, lật đổ chính phủ mới được bầu của bà San Suu Kyi hôm 1 tháng 2 và sau đó bắt giam nhà nữ lãnh đạo phong trào dân chủ từng giành giải Nobel cùng nhiều chính trị gia khác thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD).
Đoạn video bạo lực sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, thiếu nữ xấu số cùng với những người biểu tình khác đang ngồi tạm ở nơi có vẻ là nhà chờ trạm xe buýt, được ngăn cách bởi một dãy cảnh sát chống bạo động có vòi rồng kèm theo một tiếng súng nổ.
Trước đó, người phụ nữ đi xe máy này đã bất ngờ gục xuống và hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm của cô ấy cho thấy một lỗ đạn xuyên thủng.
“Thiếu nữ đã phải hứng chịu một vết thương ở đầu. Hiện cô ấy vẫn chưa qua khỏi và đang ở trong phòng cấp cứu, nhưng gần như chắc chắn vết thương này sẽ dẫn đến tử vong bởi theo phim chụp X-quang, đó là một viên đạn thật", một bác sĩ giấu tên ở bệnh viện Naypyitaw cho biết.
Cùng ngày một người đàn ông biểu tình khác cũng bị một vết thương ở ngực nhưng không mấy nguy hiểm.
Ola Almgren, đại diện Liên Hợp Quốc tại Myanmar cho biết: “Việc sử dụng vũ lực không tương xứng với những người biểu tình là không thể chấp nhận được”.
Dự kiến vào ngày mai, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp quốc sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Myanmar.
Tổng thống Joe Biden hôm 10/2 thông báo rằng Mỹ sẽ trừng phạt các lãnh đạo quân đội Myanmar sau vụ chính biến ở nước này tuần trước.
"Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mạnh mẽ, đồng thời đóng băng các tài sản Mỹ mang lại lợi ích cho chính phủ Myanmar trong khi vẫn duy trì sự hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe, các nhóm xã hội dân sự và các lĩnh vực khác mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Myanmar".
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi chính quyền quân sự hãy trả tự do cho những người biểu tình và các nhà lãnh đạo dân chủ đang bị giam giữ, bao gồm bà Aung San Suu Kyi, đồng thời ngừng đàn áp phong trào biểu tình của người dân Myanmar.