| Hotline: 0983.970.780

Thiếu phi công, chuyên cơ tổng thống “đắp chiếu”

Thứ Năm 15/07/2010 , 10:47 (GMT+7)

Chiếc Falcon 900EX trị giá 37,8 triệu USD vẫn đang nằm “đắp chiếu” từ lúc mua về.

Tổng thống Bolivia Evo Morales trong buồng lái chiếc Falcon 900EX.
Chuyên cơ mới của Tổng thống Bolivia Evo Morales, chiếc Falcon 900EX của Pháp với giá 37,8 triệu USD, vẫn đang nằm “đắp chiếu” do thiếu phi công.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Oscar Coca cho biết sở dĩ chiếc chuyên cơ chưa được đưa vào phục vụ là do công ty bảo hiểm đưa ra yêu cầu các phi công phải có kinh nghiệm ít nhất 100 giờ bay trên mẫu Falcon này.

Ông Oscar Coca cũng nói thêm rằng các phi công của Bolivia có kỹ năng và đủ trình độ, nhưng cần phải thực hành hoặc cần một phi công có kinh nghiệm bay cùng và đây là một điều kiện về an toàn bắt buộc phải tuân thủ.

Và trong khi chờ chiếc Falcon 900EX với 15 chỗ ngồi và các trang thiết bị hiện đại đi vào phục vụ, Tổng thống Evo Morales sẽ tiếp tục các chuyến công du của mình bằng chiếc Sabreline sản xuất tại Mỹ từ những năm 1970.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.