| Hotline: 0983.970.780

Thịt heo rừng bày bán công khai trên phố

Thứ Sáu 25/02/2011 , 09:46 (GMT+7)

Thời gian gần đây tại đường Nguyễn Văn Cừ-TP. Buôn Ma Thuột xuất hiện nhóm người buôn bán thịt thú rừng.

Thời gian gần đây tại đường Nguyễn Văn Cừ-TP. Buôn Ma Thuột xuất hiện nhóm người buôn bán thịt thú rừng.

Ở đây, người ta bày bán công khai thịt heo rừng với giá 180.000-200.000 đồng/kg (mặc dù không biết thịt heo rừng này là thật hay giả) mà không có một cơ quan nào kiểm tra làm rõ và  ngăn chặn, khi thấy có người chụp hình thì những người bán thịt liền che đậy thịt lại. Các cơ quan chức năng tại đây đã làm ngơ trước thực trạng này. Đặc biệt, người dân cần thay đổi “thói quen” ăn thịt rừng, vô tình làm tổn hại đến những động vật quí hiếm.

Đã có nhiều quy định xử phạt về hành vi săn, bắn, bẫy, bắt; nuôi nhốt; giết động vật rừng trái pháp luật, thế nhưng thịt thú rừng vẫn bị bày bán công khai mà không bị xử lý.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.