| Hotline: 0983.970.780

“Thịt lợn nhiễm sán gạo tại Lào Cai” chỉ là tin vịt

Thứ Ba 19/03/2019 , 12:12 (GMT+7)

Ngày 19/3, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (Lào Cai) Trần Minh Sáng khẳng định, thông tin về thịt lợn bị nhiễm sán gạo tại chợ đầu mối Phố Lu, huyện Bảo Thắng là sai sự thật.

Văn bản chính thức của huyện Bảo Thắng về thông tin lợn nhiễm sán gạo

Theo đó, ngày 18/3, một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin sản phẩm thịt lợn bán tại chợ đầu mối thị trấn Phố Lu bị nhiễm sán gạo. Thông tin được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, tạo ra tâm lý lo ngại, hạn chế sử dụng thịt lợn làm thực phẩm, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, chăn nuôi của người dân ở địa phương.

Huyện Bảo Thắng chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh thông tin nêu trên. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn kết luận sản phẩm thịt lợn như trong một số tài khoản Facebook đăng tải không mắc bệnh sán gạo, vì các phần thịt nạc (cơ vân) không xuất hiện nang sán (ấu trùng sán), phần hạt xuất hiện tại phần mỡ bên trên miếng thịt được đăng tải là ở vị trí thịt phía sau của tai lợn.

Xác minh thực tế, đây là phần thịt lợn được một hộ gia đình mua tại chợ thị trấn Phố Lu, do gần đây rộ lên thông tin về thịt lợn nhiễm sán gạo nên nhầm tưởng nên đã vội vàng đăng tải lên Facebook.

Ông Sáng cho biết đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin thất thiệt đăng tải trên Facebook để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất