| Hotline: 0983.970.780

Thọ 121 tuổi nhờ không sex, tránh gia vị và thiết bị công nghệ

Thứ Năm 13/07/2017 , 13:42 (GMT+7)

Cụ Swami Sivananda có vẻ ngoài khá trẻ so với tuổi và đang đề nghị tổ chức Guiness xác nhận kỷ lục thế giới của mình.

Ông tin rằng mình là người cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ Jiroemon Kimura người Nhật bản qua đời năm 2013, thọ 116 tuổi 54 ngày. DM ngày 12/7 đưa tin.

11-07-03_su_tho-1
Cụ ông Swami Sivananda năng tập Yoga

Hộ chiếu của Swami Sivananda, Ấn Độ cho thấy, ông sinh ngày 8/8/1896, có nghĩa đã trải qua 3 thế kỷ và 120 tuổi. "Tôi sống rất đơn giản và kỷ luật", Swami nói. Thực đơn của ông chỉ bao gồm các món luộc, tuyệt đối không dầu ăn và gia vị. Nhà sư còn tránh xa sữa, hoa quả. "Thuở nhỏ, nhiều khi tôi nhịn đói", Swami nhớ về quá khứ của mình.

Mất cha mẹ khi mới 6 tuổi, ông được họ hàng gửi gắm cho một nhà sư và từ đó chu du khắp Ấn Độ. Lớn lên, Swami quyết định trở thành một nhà sư sống đời độc thân. Swami đang liên lạc với Kỷ lục Guinness Thế giới để được công nhận là người đàn ông sống lâu nhất.  Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng, chìa khóa kéo dài tuổi thọ là tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, Swami Sivananda, lại nghĩ khác, khẳng định bí quyết sống lâu là nói không với sex và gia vị.

Với thể chất đáng kinh ngạc, hiện Swami tiếp tục tập yoga hàng tiếng mỗi ngày, tự lo liệu cuộc sống, đi du lịch mà không cần người giúp. Mỗi đêm, ông ngủ trên sàn và lấy phiến gỗ làm gối.

Dù có được Guinness công nhận hay không, lối sống khác biệt cũng khiến ông trở thành người nổi tiếng trong vùng. Ông thường được mời trả lời phỏng vấn hay diễn thuyết ở nhiều nơi về bí quyết sống thọ.

11-07-03_su_tho-2
Hộ chiếu của cụ

Nhà sư từ chối sử dụng công nghệ hiện đại bởi "con người trước đây dù thiếu thốn vẫn hạnh phúc". "Ngày nay, xã hội bất hạnh, yếu ớt và bất lương. Điều đó khiến tôi đau khổ", ông trải lòng. "Tôi chỉ mong tất cả được vui vẻ, khỏe mạnh, yên bình". 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm