| Hotline: 0983.970.780

Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử tổng thống

Chủ Nhật 24/06/2018 , 13:35 (GMT+7)

Đương kim tổng thống Recep Tayyip Erdogan so kè với với một cựu giáo viên từ đảng đối lập trong cuộc bầu cử hôm nay.

Tổng thống Erdogan tại Istanbul ngày 23/6. Ảnh: AFP.

Các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay mở cửa từ 8h (12h giờ Hà Nội) cho đến 17h (21h giờ Hà Nội). Kết quả dự kiến công bố vào tối muộn. Hơn 56 triệu người được quyền bầu cử.

Hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tổng thống là ứng viên trung tả Muharrem Ince của đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) và đương kim tổng thống Recep Tayyip Erdogan của đảng Công lý và Phát triển (AKP). 

Trong chiến dịch tranh cử, Ince cảnh báo rằng Erdogan sẽ siết chặt kiểm soát nhiều mặt trong đời sống của người dân nếu đắc cử. Ince hứa hẹn rằng nếu trở thành tổng thống, ông sẽ xóa bỏ tình trạng khẩn cấp đã được chính quyền áp đặt kể từ sau vụ đảo chính thất bại của một số quan chức quân đội tháng 7/2016.

Trong khi đó, Erdogan, người từng là thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong 11 năm trước khi trở thành tổng thống năm 2014, cho rằng Ince, cựu giáo viên và là nghị sĩ trong 16 năm, thiếu kỹ năng để làm người đứng đầu đất nước. "Làm giáo viên vật lý là một chuyện, làm tổng thống là chuyện khác. Làm tổng thống cần phải có kinh nghiệm", ông nói.

Ứng viên Muharrem Ince của đảng Cộng hòa Nhân dân. Ảnh: AFP.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất