Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vô cùng giận dữ mô tả việc chiếc Su-24 của không quân nước này bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng tên lửa không đối không đã "vượt quá giới hạn bình thường của cuộc chiến chống khủng bố".
Ông Putin còn gọi đó là hành động "đâm sau lưng" Nga bởi những kẻ "ủng hộ khủng bố", theo hãng tin Nga TASS.
"Tôi hoàn toàn hiểu rằng nước nào cũng có lợi ích riêng của mình trong khu vực nên chúng tôi tôn trọng điều đó. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không dung thứ cho tội ác ngày hôm nay", ông Putin nói trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II.
Theo tiết lộ của ông Putin, chiếc Su-24 bị bắn ở khoảng cách 1km và rơi cách đường biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ tới 4km.
Cũng trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan, ông Putin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang hưởng lợi nhờ dầu mỏ tuồn sang từ vùng lãnh thổ bị khủng bố IS chiếm đóng.
Khối quân sự NATO chuẩn bị có cuộc gặp khẩn cấp không chính thức về vụ việc này. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấp báo đến NATO để cập nhật tình hình, một hành động mà ông Putin ngụ ý kém cỏi mà đáng ra nên thay bằng việc liên hệ với Nga để cùng giải quyết.
Vụ việc sẽ để lại hậu quả xấu đến mức "thảm họa" trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, theo ông Putin.