| Hotline: 0983.970.780

Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp triệu tập đại sứ Nga lần thứ hai liên tiếp

Thứ Ba 06/10/2015 , 08:54 (GMT+7)

Nga đưa ra lời giải thích để xảy ra xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là do điều kiện thời tiết xấu và việc đó chỉ diễn ra trong "một thời gian rất ngắn, khoảng vài giây".

Thổ Nhĩ Kỳ đã lần thứ hai liên tiếp trong 2 ngày triệu tập đại sứ Nga tại Ankara để phản đối máy bay Nga xâm phạm không phận nước này trong chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria.

Theo Thổ Nhĩ Kỳ, đây là lần thứ hai không phận của họ bị máy bay Nga xâm phạm, lần đầu hôm thứ Bảy và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử chiến đấu cơ F-16 lên can thiệp. Lần thứ hai là vào Chủ nhật.

Thổ Nhĩ Kỳ mô tả việc xâm phạm không phận là "cực kỳ nguy hiểm xuất phát từ hành động thiếu trách nhiệm".

Trong khi đó, NATO đã ra tuyên cáo hối thúc Nga ngừng không kích "vào các mục tiêu dân sự và lực lượng đối lập Syria".

Nga phản bác điều đó và khẳng định họ chỉ nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS và các nhóm vũ trang khác.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 khẳng định máy bay quân sự của nước này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ do điều kiện thời tiết xấu, đồng thời cho biết đã áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: “Ngày 3/10, sau khi hoàn tất chuyến bay chiến đấu, trong quá trình di chuyển trên địa hình rừng núi để trở về sân bay Hmaymin, máy bay quân sự Su-30 của Nga đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian rất ngắn, khoảng vài giây”.

Tại cuộc họp báo ở Moskva, tướng Konashenkov đã cho công bố hành trình bay hạ cánh của các máy bay Nga ở căn cứ Hmaymeen của Syria. Theo giải thích của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, căn cứ này nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 30km.

Trong những điều kiện thời tiết nhất định, các máy bay phải hạ cánh từ phía Bắc sân bay. Do đó, việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là sự cố do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo tướng Konashenkov, sau khi tiến hành kiểm tra và phân tích số liệu, Bộ chỉ huy cụm quân thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga tại Syria đã thông qua các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra lời giải thích đối với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tùy viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow.

Ngoài ra, tướng Konashenkov cho biết thêm Nga hiện không có bất kỳ chiếc máy bay MiG-29 nào tại sân bay Hmaymeen. Khẳng định được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10 thông báo một máy bay MiG-29 đã “quấy rối” 2 chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria.

Tổng hợp

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất