| Hotline: 0983.970.780

Thoát nghèo nhờ nuôi vịt - cá

Thứ Sáu 19/12/2014 , 08:15 (GMT+7)

Nuôi cá vụ 3 chỉ mất tiền giống, không phải đầu tư thức ăn, cá ăn các mùn bã hữu cơ trong ruộng, vì thế thịt rất ngon, không có mùn bùn như cá ao, rất dễ bán.

Trước đây, gia đình chị Hoàng Thị Lương ở xóm 8, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là hộ nghèo được vay 10 triệu đồng mua bò về nuôi. Sau 2 năm, chị bán bò được 25 triệu đồng.

Có vốn, chị tiếp tục chăn nuôi vịt đẻ. Năm 2013, Nhà nước có chủ trương dồn điền đổi thửa, gia đình chị nhận được mảnh đất 2 sào trước nhà ở, và nhận khoán thêm 6 sào đất liền kề nên rất thuận tiện SX.

Năm 2014, nhờ chính sách hỗ trợ nuôi cá vụ 3 của huyện, chị mạnh dạn khoán thêm ruộng của hộ gần bên được 2 ha để nuôi vịt và cá. Khi gặt lúa hè thu xong, chị mua 100 kg cá giống các loại thả xuống ruộng, kết hợp nuôi 600 con vịt đẻ.

Nuôi cá vụ 3 chỉ mất tiền giống, không phải đầu tư thức ăn, cá ăn các mùn bã hữu cơ trong ruộng, vì thế thịt rất ngon, không có mùn bùn như cá ao, rất dễ bán. Đầu tháng 12/2014 chị thu hoạch cá 400 kg cá, bán giá 50.000 đ/kg, trừ chi phí lãi 15 triệu.

Với 600 con vịt đẻ, trong 3 tháng nuôi ở ruộng, vịt chủ yếu ăn ốc, côn trùng, lúa chét… nên tốn rất ít chi phí thức ăn, trứng nhiều lòng đỏ, thơm ngon, bình quân đẻ 450 quả trứng/ngày, giá bán buôn 2.500 đ/quả, trừ chi phí có lãi 12 - 15 triệu đ/tháng. Ngoài ra chị còn tranh thủ bắt ốc về xào đi bán kiếm thêm thu nhập.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.