| Hotline: 0983.970.780

Thổi' giá tàu thanh lý, 2 cựu tổng giám đốc bị điều tra

Thứ Ba 21/08/2012 , 17:27 (GMT+7)

Nghi can Tuấn và Hảo được cho là đã nhờ người định giá khủng cho con tàu thanh lý từ 100 triệu đồng thành... 130 tỷ đồng (gấp 1.300 lần).

Ảnh minh họa
Ngày 20/8, VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố ông Vũ Quốc Hảo (nguyên tổng giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính II, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Cùng bị khởi tố với hành vi này còn có ông Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc), Phạm Xuân Nghị (nguyên trưởng Phòng), Nguyễn Văn Thọ; Đinh Nguyên Tý (nguyên phó phòng); Phạm Minh Tuấn (chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải), Vũ Đức Hòa (giám đốc), Lê Thị Minh Huệ (kế toán trưởng); Hoàng Lộc (tổng giám đốc Công ty CP Giám định thẩm định Việt Nam), Lê Phúc Đức (trưởng phòng Giám định kỹ thuật).

Theo tài liệu điều tra, ngày 31/7/2007, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thanh lý tàu lặn Tinro 2 cho Công ty Cát Long Hải với giá 100 triệu đồng.

Nghi can Tuấn và Hảo được cho là đã nhờ Hoàng Lộc định giá khủng cho con tàu thanh lý trên thành 130 tỷ đồng (gấp 1.300 lần). Còn Hoàng Lộc chỉ đạo Đức lập khống các giấy tờ, hồ sơ thẩm định và ký giấy chứng nhận thẩm định giá trị tàu theo yêu cầu của Tuấn và Hảo.

Căn cứ vào kết quả thẩm định giả này, ông Hảo chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ của Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) lập hồ sơ mua tàu Tinro2 và giải ngân số tiền cho bên bán.

Sau đó, ALC II ký hợp đồng cho thuê tài sản trên với Công ty Cát Long Hải với giá 130 tỷ đồng, lãi suất khoảng 1,17% một tháng, thời hạn 60 tháng. Đến nay, Công ty Cát Long Hải vẫn nợ và không có khả năng thanh toán.

Ngoài vụ án trên, ông Hảo còn là nghi can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở ALC II, vừa kết thúc điều tra vào đầu tháng 8. Theo điều tra của cơ quan công an, trong 2 năm (2008-2009), ông Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống rút gần 800 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 500 tỷ đồng. Tổng giám đốc Hảo bị cáo buộc hưởng lợi gần 84 tỷ đồng trong số này.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.