| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết ấm áp, giá rau xanh ở Hà Nội ”hạ nhiệt”

Chủ Nhật 03/04/2011 , 08:14 (GMT+7)

Vài ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang tăng dần, thời tiết ấm khiến giá rau xanh tại nhiều vùng chuyên canh rau và cả các chợ dân sinh dần "hạ nhiệt".

Vài ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang tăng dần, thời tiết ấm khiến giá rau xanh tại nhiều vùng chuyên canh rau và cả các chợ dân sinh dần "hạ nhiệt".

Tại một số vùng trồng rau như Tân Minh ở huyện Thường Tín, Thụy Hương ở huyện Chương Mỹ và Song Phương ở huyện Hoài Đức, giá một số loại rau ăn lá, rau lấy củ, quả... giảm từ 3-6% tùy theo chủng loại so với thời điểm cuối tháng Ba vừa qua.

Tại các vùng rau này, cải cúc hiện có giá từ 1000-1.500 đồng/mớ, su hào từ 2.000-3.000 đồng/củ, cà chua từ 9.000-11.000 đồng/kg, giảm từ 3-6% tùy theo chủng loại.

Còn tại nhiều chợ dân sinh trong khu vực nội thành, giá rau mấy ngày nay không "leo thang” như giá thịt gia súc, gia cầm, hải sản song mới chỉ chững lại chứ chưa giảm nhiều.

"Trời ấm lên, thuận lợi hơn cho cây rau phát triển nhưng
giá xăng, điện, phân bón đều tăng cao nên giá rau khi vào đến chợ khó có thể giảm nhiều", một tiểu thương tại chợ Hà Đông nhận định.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.