| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết tốt trên cả nước trong 4 ngày Tết âm lịch

Thứ Năm 30/01/2014 , 17:14 (GMT+7)

Không khí lạnh suy yếu, thời tiết trên hầu khắp cả nước đều chuyển tốt, ấm áp hơn trong 4 ngày Tết (từ 30/1 đến 2/2.)

Không khí lạnh suy yếu, thời tiết trên hầu khắp cả nước đều chuyển tốt, ấm áp hơn trong 4 ngày Tết (từ 30/1 đến 2/2.).


Người dân đi lễ đầu năm tại chùa Quán Sứ.

Trong các ngày Tết, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ dù khá âm u buổi sáng nhưng nhiệt độ vẫn có thể lên tới 26-27 độ C. Trời về đêm cũng ấm dần, nền nhiệt sẽ đồng loạt tăng lên trên 15 độ C ở miền Bắc và 20 độ C ở miền Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (30/1) khu vực Bắc Bộ, thời tiết trong ngày và đêm 30 Tết vẫn khá âm u, đôi lúc có mưa Xuân lất phất với lượng mưa không đáng kể.

Điều kiện thời tiết này rất thuận lợi cho bà con đi sắm Tết cũng như không ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn pháo hoa trong đêm Giao thừa.

Ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ cũng là ngày có sự chuyển biến về thời tiết, theo đó, ba ngày Tết (mùng 1, mùng 2 và mùng 3), trời sẽ bớt âm u hơn, trưa chiều trời hửng nắng sau khi có mưa nhỏ vào sáng sớm với lượng mưa không đáng kể.

Nhiệt độ trong 3 ngày Tết cũng cao hơn hẳn so với thời kỳ này hàng năm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-19 độ C, vùng núi cao cũng trên 10 độ C; nhiệt độ cao nhất tăng dần và có thể lên đến 24-27 độ C, các tỉnh phía tây Bắc Bộ còn có thể lên đến 30 độ C, vùng Điện Biên, Lai Châu còn có thể lên đến 33 độ C.

Người dân các tỉnh Trung Bộ cũng sẽ đón Tết Nguyên đán trong tiết trời khô ráo và có nắng khá mạnh trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 23-26 độ C ở phía Bắc và 27-30 độ C ở phía Nam, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ phổ biến không mưa và nhiệt độ tăng chậm, thấp nhất về đêm và sáng sớm là 20-24 độ C, cao nhất ban ngày là 29-32 độ C.

Dự báo, Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Thành phố Việt Trì không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thành phố Đà Nẵng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 25-27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C .

(Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.