| Hotline: 0983.970.780

Thôn "9 có, 5 không"

Thứ Tư 31/12/2014 , 08:14 (GMT+7)

Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam) vừa ban hành Nghị quyết số 14 về xây dựng “Thôn nông thôn mới”, với mục tiêu “9 có, 5 không”.

Theo đó, "9 có" gồm: chỗ ở ổn định lâu dài; đường bê tông đến thôn; điện sinh hoạt, nước tự chảy đảm bảo sử dụng hợp vệ sinh; có nhà gươl, nhà ở kiên cố, nhà vệ sinh sạch sẽ; việc làm thu nhập ổn định; sân chơi thể thao, đội văn nghệ, 100% học sinh trong độ tuổi đến trường, nhiều em học nghề, học cao đẳng, đại học, trên đại học; có internet phục vụ nhân dân, ốm đau đến cơ sở y tế khám và điều trị; có nghĩa địa chôn cất người chết theo quy hoạch, có thôn văn hóa, tộc họ văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học; có Chi bộ Đảng, hội đồng già làng, ban nhân dân thôn, tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, trong sạch vững mạnh.

Xóa dần "5 không", gồm: không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, không phá rừng già rừng đầu nguồn, khai thác lâm khoáng sản trái phép, không săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm; không có nhà tạm bợ, gia đình bị đói nghèo, chi tiêu lãng phí, tiệc tùng linh đình, mê tín dị đoan, tin thầy cúng thầy bói; không cưới gả con nhỏ, cho của hai bên gia đình, lấy nhau cận huyết thống; học sinh không bỏ học giữa chừng, làm mất vệ sinh thôn xóm; không tệ nạn xã hội, uống rượu, bia say sưa bê tha, gây sự, chửi bới, đánh nhau gây chia rẽ mất đoàn kết.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất