| Hotline: 0983.970.780

Thông tin cá nhân lãnh đạo thế giới bị rò rỉ

Thứ Ba 31/03/2015 , 14:49 (GMT+7)

Trong số các nhà lãnh đạo có thông tin bị rò rỉ có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin…

Bộ Di trú Australia đang phải hứng chịu sự chỉ trích lớn sau khi một email bị gửi nhầm địa chỉ có chứa thông tin về số hộ chiếu, visa và những thông tin cá nhân khác của các lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hồi tháng 11/2014.

Ngay sau khi email trên bị gửi nhầm cho một nhân viên tổ chức Giải bóng đá Asian Cup do chức năng sửa lỗi tự động trên máy tính, Bộ Di trú Australia đã nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả.

Trong số các nhà lãnh đạo có thông tin bị rò rỉ có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin…

Một số nhà lãnh đạo đã bắt đầu đặt vấn đề tiến hành điều tra về vụ rò rỉ thông tin trên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ Eric Schultz ngày 30/3 xác nhận chính phủ nước này đang xem xét các báo cáo liên quan đến vụ việc, đồng thời sẽ tiến hành các bước đi cần thiết để bảo mật sự riêng tư và an ninh cho thông tin cá nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bộ Di trú Australia đã có động thái khá bất thường khi đưa người phụ trách thông tin, ông Matthew Yannopoulos đứng ra giải thích về vụ việc.

Theo ông Matthew, Bộ Di trú đã ra lệnh cấm sử dụng chức năng sửa lỗi tự động trong các email để tránh xảy ra sai lầm tương tự.

Ban đầu Bộ Di trú Australia quyết định không thông báo cho các nhà lãnh đạo thế giới về vụ rò rỉ thông tin.

Trong các email gửi cho ủy viên phụ trách quyền riêng tư của Australia có đoạn: “Xét thấy vụ việc rò rỉ thông tin mang nguy cơ rất thấp và Bộ đã có các hành động hạn chế sự phát tán của email (chứa thông tin cá nhân) nên không cần thiết thông báo cho các cá nhân liên quan trong vụ việc.”

Văn phòng Thủ tướng Đức cũng xác nhận không được thông báo về vụ việc này.

Vietnam+

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất