| Hotline: 0983.970.780

Thông tin dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Cà Mau là không chính xác

Thứ Tư 13/03/2019 , 14:41 (GMT+7)

Một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin với hàm ý dịch tả lợn Châu Phi đã về tới Cà Mau là không chính xác. Đó là khẳng định của Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội Facebook (Ảnh T.M)

Sáng 13/3, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xử lý một số tài khoản Facebook tung tin đồn thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi trên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo ông Đen, mới đây có khoảng 2 tài khoản Facebook (FB) đã đăng tải dòng thông tin với hàm ý là dịch tả lợn Châu Phi đã về tới Cà Mau và không ăn thịt lợn nữa. Sau khi thông tin trên được đăng, có nhiều tài khoảng FB khác đã chia sẽ thông tin trên và có khoảng 2.000 tin nhắn bình luận nội dung trên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau thì đến thời điểm hiện tại địa phương chưa có phát hiện ổ dịch nào, khẳng định không có dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Cà Mau.

Liên quan đến vụ việc này, ông Dương Quốc Mỹ, Chánh văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã giao cho Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với thanh tra Sở TT-TT thu thập chứng cứ để có hướng xử lý tiếp theo, và sẽ nhanh chóng có thông tin chính thức để dư luận trong và ngoài tỉnh không hoang mang lo sợ.

Trước đó, chiều 12/3, nhiều tài khoản Facebook đăng tải nội dung lấp lửng: “Tới Cà Mau rồi, thề không ăn thịt heo luôn”; “Thịt heo đã tới Cà Mau rồi…”. Có tài khoản còn đăng tải nội dung: “Trung Quốc với châu Phi heo chết hết rồi, phải đi nhập khẩu heo về để thịt, còn Việt Nam mình thì mua heo bệnh về bán cho dân ăn”. Chỉ trong vài giờ, có tài khoản đã có đến hàng ngàn lượt chia sẻ với hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận tỏ ra rất lo lắng về bệnh dịch…

Trước đó, tại Bạc Liêu, có một số thông tin nghi vấn lợn phía Bắc tuồn vào địa phương này gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu khẳng định, đó là thông tin không có cơ sở, thiếu chính xác, gây dư luận không tốt ở địa phương, nhất là đối với hộ chăn nuôi và mua bán tiêu thụ thịt lợn.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm