| Hotline: 0983.970.780

Thông tin nông nghiệp mới

Thứ Hai 03/10/2011 , 10:35 (GMT+7)

Nguyên nhân di truyền gây 3 loại bệnh ở bò

Các chuyên gia Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp (ARS), Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa kết thúc nghiên cứu phát hiện thấy một vị trí trên nhiễm sắc thể 20 là thủ phạm gây ra căn bệnh virus gây ra 3 căn bệnh phổ biến ở bò, bệnh mắt đỏ, thối móng và bệnh hô hấp (viêm phổi). Trong số này có bệnh hô hấp là phổ biến, chiếm tỷ lệ tới 70% ở đàn bò và gây thiệt hại trên 1 tỷ USD/năm, đôi khi cả 3 căn bệnh này lại xảy ra đồng thời trên con vật nên thiệt hại càng trầm trọng. Việc phát hiện ra nguyên nhân nói trên dựa vào phân tích mẫu ADN của 240 con bò được sinh ra từ những con bò mẹ nhiễm 1 hay cả 3 căn bệnh này. Cũng qua nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện thấy chất tạo di truyền có tên là QLT (Quantitafive trait locus) ở nhiễm sắc thể thứ 20 là thủ phạm chính.

 Ra đời hoa hồng đa màu sắc

Bằng cách sử dụng kỹ thuật truyền gen, các chuyên gia ở công ty Suntory của Nhật đã lai tạo được loại hoa hồng có nhiều màu sắc lạ, khác với màu hồng truyền thống, như xanh hay tím hoa cà... Suntory là công ty sản xuất rượu nổi tiếng của Nhật nhưng lại rất quan tâm đến lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt là trồng hoa. Theo các chuyên gia của Suntory, không giống các loại hoa khác, hoa hồng thiếu một sắc tố thực vật tự nhiên có tên là delphinidin để tạo ra những màu sắc đa dạng và để giúp loại cây này tạo ra những loài hoa mới, Suntory đã cài vào một gen có khả năng sản xuất được gam màu xanh và thật bất ngờ nó đã cho ra đời hoa màu xanh như ý.

Theo ông Tanaka, người tham gia nghiên cứu nói trên thì công nghệ biến đổi gen không xa lạ với con người nhưng đây là lần đầu tiên tạo được loài hoa có màu sắc khác với màu nguyên thủy và được đặt tên là hoa Applause (hoan hô). Theo Suntory, sở dĩ cây hoa hồng này có tên như vậy bởi vì nó là biểu tượng cho sự thành công sau nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của con người.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm