| Hotline: 0983.970.780

Thông tin về việc kiểm tra dấu hiệu bất thường điểm thi tại Lạng Sơn

Thứ Năm 19/07/2018 , 19:04 (GMT+7)

Chậm nhất ngày 20/7/2018, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018

Trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn nơi tổ công tác của Bộ GD-ĐT đang làm việc

Trao đổi với PV Báo NNVN, Văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết, sáng ngày 19/7/2018, Tổ công tác của Bộ do TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh này.

Điểm cao bất thường

Sau chấn động gian lận nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang, hai ngày gần đây, bảng danh sách gồm 35 thí sinh được cho là có điểm cao bất thường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận tiếp tục “dậy song”.

Theo bảng điểm vừa được đăng tải này, có đủ danh sách tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch Sử) với số lượng điểm trên 8 và 9 tại hai môn Ngữ Văn và Lịch sử cao đột biến.

Đối với môn Ngữ Văn, trong số 35 thí sinh nêu trên, có 5 thí sinh đạt điểm 9. Trong khi đó, theo phổ điểm môn Ngữ Văn được bộ GD-ĐT công bố, cả nước có 1.706 thí sinh đạt điểm 9.

Tổng 3 môn thi Ngữ Văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng nêu trên không có thí sinh nào dưới 24 điểm.

Cao nhất là thí sinh N.V.D với tổng điểm 27,9 điểm – môn Toán (7,4); môn Ngữ Văn (9); môn Lịch sử (8.75); điểm ưu tiên là 2,75. Đứng thứ 2 là thí sinh N.V.L với tổng điểm 26,8 – môn Toán (7,8); môn Ngữ Văn (8,75); môn Lịch sử (7,5); điểm ưu tiên là 2,75…

Là thí sinh tự do thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động

Cũng trong ngày 19/7/2018, trao đổi thông tin với báo chí, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn cho hay, sau khi nắm bắt được thông tin về những nghi vấn danh sách điểm cao bất thường trên mạng xã hội, sáng qua 18/7, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh và các đơn vị liên quan vào cuộc rà soát lại toàn bộ quá trình thi cử, chấm thi để xác minh có vấn đề bất thường hay không.

Trước mắt, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm tra 35 trường hợp này bằng các biện pháp cần thiết. Cụ thể, các bài trắc nghiệm phải qua thao tác quét rồi gửi về Bộ GD-ĐT nên phải đối chiếu các bài thi gốc với các bài đã quét đó xem có gì khác biệt nhau. Đồng thời, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn xem lại toàn bộ quá trình chấm thi xem có chênh lệch gì khác thường về điểm số hay không.

Thông tin từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT tỉnh cho thấy, danh sách điểm của 35 em thí sinh có vẻ như cao bất thường xuất hiện trên mạng là điểm của một nhóm thí sinh tự do. Các thí sinh tự do này đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ”.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Lạng Sơn có khoảng 100 thí sinh là chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia thi. Các thí sinh này được bố trí phòng thi riêng tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu cho rằng, Ban chỉ đạo thi cũng rất mong muốn quá trình rà soát sớm hoàn tất trong 1 - 2 ngày tới để thông tin chính thức với công chúng, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận, nhất là các phụ huynh và thí sinh tham gia thi.

“Nếu có sai phạm, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật và không bao che”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

Trao đổi thông tin với PV Báo NNVN, một thành viên trong tổ công tác xác minh bất thường điểm thi THPT Quốc gia Bộ GD-ĐT tại Lạng Sơn cho biết đoàn đã làm việc tại trụ sở Sở Giáo dục tỉnh trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và kéo dài xuyên trưa. Chậm nhất ngày 20/7/2018, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh./.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm