| Hotline: 0983.970.780

Thông tin vụ nam giới bị chặt làm ba là thiếu chính xác

Thứ Ba 07/10/2014 , 08:38 (GMT+7)

Thiếu tướng Phan Anh Minh (PGĐ Công an TP.HCM) khẳng định nạn nhân không hề bị "phân xác", tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người đàn ông này./ Phát hiện thi thể người đàn ông bị chặt làm 3 khúc

Chiều qua (6/10), thông tin nhanh với một số nhà báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh (PGĐ Công an TP.HCM) khẳng định, các báo đưa tin vừa qua về vụ việc thi thể một người đàn ông bỏ trong túi nilon phát hiện trước cổng Cty Pouyen (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) vào sáng ngày 5/10 bị "phân xác" là thiếu chính xác.

Theo ông Minh, nạn nhân không hề bị "phân xác", tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người đàn ông này. 

Phỏng đoán ban đầu người đàn ông khoảng 70 tuổi, có thể cư ngụ thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ, bị giết và được chở bằng xe (xe tải, xe máy...) đến khu vực trên thì bị bỏ lại.

Bước đầu nhận định, nạn nhân trước đó có dấu hiệu bị siết cổ, trên đầu bị vật cứng tác động gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.