| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai:

Thông xe cầu An Hảo nối 3 tuyến quốc lộ huyết mạch

Chủ Nhật 30/04/2017 , 18:24 (GMT+7)

Sáng nay (30/4), UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành và thông xe kỹ thuật cầu An Hảo bắc qua nhánh sông Đồng Nai kết nối Ngã ba Vũng Tàu qua Cù lao Phố (xã Hiệp Hòa) để vào trung tâm TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Tham dự buổi lễ có dại diện UBND tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa cùng các Sở ngành và đông đảo người dân địa phương.. 

Lễ cắt băng thông xe

Cầu An Hảo là hạng mục bổ sung thuộc dự án “xây dựng cầu Ðồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu” do Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Cầu có tổng chiều dài 2km, trong đó phần cầu chính 500m và rộng 23m với 6 làn xe lưu thông, phần còn lại là đường dẫn vào cầu. 

Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.

Khi được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm tải cho 2 tuyến đường Phạm Văn Thuận và Ðồng Khởi đang trở nên quá tải, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông từ nội ô TP.Biên Hòa ra các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 và khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Theo UBND Đồng Nai, cầu An Hảo đưa vào hoạt động sẽ kết nối Quốc lộ 1, 51 và 1K ở phía Đông TP.HCM. Tương lai, đây là khu vực đầu mối quan trọng với các tuyến giao thông liền kề như QL1, QL51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, do nhiều hạng mục trong dự án chưa hoàn thành nên hiện cầu chỉ cho phép xe 2 bánh và ôtô dưới 7 chỗ đi qua. 

Người dân địa phương có mặt từ rất sớm để chứng kiến cây cầu lịch sử được đưa vào sử dụng
Đoàn xe đầu tiên qua cầu An Hảo
Người dân địa phương qua cầu vào thời điểm thông xe

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.