| Hotline: 0983.970.780

Thót tim mỗi khi ra vào cửa biển Đà Diễn

Thứ Ba 08/08/2017 , 14:53 (GMT+7)

Theo ngư dân tỉnh Phú Yên, hiện một cồn cát lớn nằm giữa cửa biển Đà Diễn ngày càng dài ra bồi lấp luồng lạch, gây cản trở việc di chuyển tàu thuyền ra vào. 

* Tình trạng bồi lấp tái diễn

Trước mắt, nếu không triển khai nạo vét, nguy cơ hàng trăm tàu thuyền sẽ bị mắc cạn, gây thiệt hại nặng nề.

14-15-22_2
14-15-22_4
Hình ảnh cửa biển Đà Diễn bồi lấp trở lại

Thực tế đã ghi nhận từ đầu năm 2017 đến nay, tại khu vực cửa biển Đà Diễn xảy ra 25 vụ tai nạn tàu cá do mắc cạn, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cửa biển Đà Diễn là bãi ngang. Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên mỗi khi lũ thượng nguồn đưa đất cát đổ về, kết hợp sóng biển sẽ làm cho khu vực cửa biển này và khu lạch vào cảng Đông Tác bị bồi lấp nặng.

Tại cửa biển Đà Diễn, nơi có trên 800 tàu đánh bắt xa bờ và 100 ghe nhỏ, với trên 5.000 nhân khẩu của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) sống nhờ nghề biển. Sau tết Nguyên đán năm 2017, trước tình trạng cửa biển Đà Diễn vào cảng Đông Tác bị bồi lấp, UBND tỉnh Phú Yên cho phép UBND TP Tuy Hòa triển khai nạo vét thông luồng tạm thời, nhờ vậy hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ đã vươn khơi an toàn, ngư dân phấn khởi.

Ngư dân Trần Văn Liên, phường 6, cho biết: “Đầu năm nay, nhờ Nhà nước quan tâm nạo vét tạm thời cửa biển Đà Diễn nên tàu thuyền chúng tôi ra vào thuận lợi. Song, gần 2 tháng nay cửa biển có xu hướng bồi lấp trở lại, khiến chúng tôi rất lo lắng khi qua lại, nhất là mùa trong mưa bão sắp tới”.

Còn ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, cho rằng, hiện nay có 2 luồng ý kiến trái chiều trong việc triển khai nạo vét cửa biển Đà Diễn. Đối với người dân không phải trong cuộc cho rằng nạo vét lâu dài sẽ gây sạt lở, còn về phía ngư dân lại rất ủng hộ.

Bởi trong hoàn cảnh là ngư dân, là các chủ tàu mới thấy được sự khổ sở mỗi khi ra vào cửa biển bồi lấp. Không chỉ tàu bị mắc cạn gây hư hỏng, mà còn gây tổn thất cho ngư dân khi di chuyển đi nơi khác để cập cảng bán cá. Chưa kể, lao động làm việc tại chỗ sống nhờ việc sắp xếp, vận chuyển thủy hải sản nay thành ra thất nghiệp vì tàu không cập cảng.

Đứng trước tình hình cửa biển Đà Diễn bồi lấp trở lại, mới đây Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông kính gửi đơn kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, UBND TP Tuy Hòa và UBND Phú Đông đề nghị nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn

Trong đơn kiến nghị nêu rõ: Để thông luồng lạch và cảng Đông Tác nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền đi đánh bắt tiêu thụ hải sản, ổn định thu nhập cho ngư dân thì Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên quý cấp đề nghị nạo vét luồng lạch, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

14-15-22_1
Đơn kiến nghị của Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông

Mặc dù nhà nước đã đầu tư cảng cá Đông Tác hiện đại với kinh phí trên 100 tỷ đồng, lập điểm thu mua thủy sản tập trung cho ngư dân trong phường 6 và Phú Đông, nhưng lượng ghe ra vào cảng tiêu thụ hải sản còn ít do luồng lạch bồi lấp… Chính vì vậy, kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo nạo tiếp tục nạo vét khẩn cấp cửa biển Đà Diễn vào cảng Đông Tác.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.