| Hotline: 0983.970.780

Thủ đô Hà Nội ngày 21/1 lại ô nhiễm hơn với chỉ số AQI là 190

Thứ Sáu 22/01/2021 , 19:01 (GMT+7)

Hàng loạt các chuyến bay từ Nội Bài đồng loạt chậm chuyến do ô nhiễm không khí với chỉ số ở ngưỡng màu đỏ, thời tiết xấu

Ngày 21/1, do ảnh hưởng của thời tiết tại Hà Nội, hàng loạt các chuyến bay từ Nội Bài đồng loạt chậm chuyến. Các chuyến bay đi Đà Lạt, Cam Ranh, TP. HCM đều bị chậm từ 1-2 giờ.

Ảnh: Sân bay Nội Bài

Ảnh: Sân bay Nội Bài

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội, chất lượng không khí của Thủ đô ngày 21/1 lại ô nhiễm hơn với chỉ số AQI là 190, nằm ở ngưỡng màu đỏ (xấu). Trong số 35 điểm đặt máy đo AQI, 21 điểm cho kết quả nằm ở biên độ đỏ và 9 điểm kết quả biên độ da cam (kém). Đáng báo động là có 5 điểm kết quả nằm ở ngưỡng màu tím (rất xấu). Cụ thể: Tại các điểm như Võng La (Đông Anh), An Khánh (Hoài Đức), Khương Trung (Thanh Xuân), Liên Quan (Thạch Thất), khu đô thị Tây hồ Tây (Bắc Từ Liêm)..., chất lượng không khí nằm ở ngưỡng màu cam với chỉ số AQI từ 125-149. Chất lượng không khí tại các quận nội thành như Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và các điểm ở ngoại thành như Chúc Sơn (Chương Mỹ), Kim Bài (Thanh Oai), Vân Hà (Đông Anh) đều nằm ở ngưỡng màu đỏ với chỉ số AQI từ 152-199. Đáng báo động, tại các điểm như phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm), đường Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm), Thanh Xuân (Sóc Sơn), chất lượng không khí đang ở ngưỡng màu tím với chỉ số AQI từ 202-208.

Các chuyến bay phải lùi giờ bay

Các chuyến bay phải lùi giờ bay

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất