| Hotline: 0983.970.780

Thù hằn cá nhân, tưới thuốc diệt cỏ 'cực mạnh' phá hoại 4 sào lúa

Thứ Sáu 04/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Cơ quan Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thế Minh vì hành vi cố tình dùng thuốc trừ cỏ hủy hoại diện tích lúa của một hộ dân…

Sáng 3/5, trao đổi với PV NNVN, Thượng úy Hà Văn Duy, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Triệu Sơn khẳng định, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Minh (59 tuổi, trú tại thôn 10, xã Dân Lý) về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

13-56-22_1
Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Thế Minh là đối tượng phun thuốc trừ cỏ

Qua tìm hiểu được biết, sự việc dùng thuốc trừ cỏ Paraquat triệt phá lúa xảy ra vào ngày 13/4 tại ruộng lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Nam (SN 1975) ở khu vực đồng Bồ, thuộc thôn Mọc (xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn). Ngày 18/4, sau khi phát hiện sự cố bất thường, bà Nam đã trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo đơn vị chuyên ngành vào cuộc điều tra. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có dấu hiệu của hành vi phá hoại, ruộng lúa diện tích gần 1.800m2 của gia đình bà Nam bị đối tượng xấu phun thuốc diệt cỏ dẫn đến cháy xém.

Ngoài ruộng, công an đã thu giữ được một số mẫu, vật phẩm liên quan để gửi đi giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đồng thời triển khai phương án truy tìm thủ phạm. Sau quá trình sàng lọc, đến ngày 20/4 đơn vị đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là ông Nguyễn Thế Minh.

13-56-22_3
Bà Nam thất thần bên ruộng lúa bị phá hoại

Tại cơ quan điều tra, ông Minh đã khai nhận hành vi, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân: “Sau khi chồng qua đời, bà Nam ở vậy nuôi con và cha mẹ già. Từ đầu năm 2017 đến nay, ông Minh (đã ly thân với vợ) và bà Nam có qua lại với nhau.

Tầm một tháng trước khi sự việc xảy ra (cả 2 đều không nhớ thời gian cụ thể), ông Minh bị mất một chiếc ví da, bên trong có 1,9 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Nghi ngờ bà Nam lấy nên ông Minh nhiều lần tra hỏi, mâu thuẫn cứ thế dần được đẩy lên cao trao. Tối 13/4, trong lúc uống rượu ông Minh mua thuốc diệt cỏ Paraquat pha vào bình rồi phun lên ruộng lúa nhà bà Nam”, Thượng úy Hà Văn Duy cho biết thêm.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy phần lớn diện tích lúa của gia đình bà Nam đã cháy khô, hiện không còn khả năng hồi phục. Một số khác dù vẫn duy trì được nhưng tốc độ phát triển rất chậm, nguy cơ mất trắng là điều khó tránh khỏi.

Bà Nguyễn Thị Nam bày tỏ quan điểm: “Thời gian trước đó không thấy ông Minh có biểu hiện gì bất thường, chỉ sau khi mất đồ mới thay đổi thái độ. Sẵn bực tức trong người, cộng thêm sự kích động từ một số người ngoài nên ông ta không giữ được bình tĩnh, sau đó dẫn đến việc làm sai trái.

Gia cảnh nhà tôi vô cùng khó khăn, 4 miệng ăn trông cả vào mấy sào lúa. Khác những năm trước, lúa vụ này phát triển nhanh, nếu không gặp sự cố sẽ thu về ối thóc. Là hàng xóm láng giềng với nhau, tôi mong muốn bản thân ông Minh nhận thức được hành vi sai phạm, từ đó có phương án bồi thường thiệt hại đã gây ra”.

13-56-22_4
Bà Nam mong muốn ông Minh bồi thường nhằm khắc phục hậu quả

Tầm 1 năm qua, tại tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ việc cố tình dùng thuốc diệt cỏ hủy hoại cây trồng.

Riêng tại huyện Triệu Sơn, đây đã là vụ việc thứ 3 các đối tượng dùng đến “thất sách” này. Gần đây nhất, đêm 6/1 rạng sáng 7/1, ông Hà Thanh Liêm (SN 1966, thường trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến) do có mâu thuẫn đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat phun lên 400 cây quất cảnh đã đến thời kỳ thu hoạch của gia đình anh Lê Huy Việt (SN 1975) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982, trú cùng thôn) gây hậu quả nặng nề.

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Liêm 30 tháng tù giam, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 68 triệu đồng.

 

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất