| Hotline: 0983.970.780

Thu hồi đất dự án vì chậm triển khai

Thứ Sáu 07/09/2012 , 10:59 (GMT+7)

UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư phát triển khu phức hợp bất động sản quy mô rất lớn do Cty TNHH DM LEE (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư sau gần 3 năm được cấp phép.

UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư phát triển khu phức hợp bất động sản quy mô rất lớn do Cty TNHH DM LEE (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư sau gần 3 năm được cấp phép.

Đây là dự án có vốn đăng ký khoảng 52 triệu USD nhằm xây dựng và kinh doanh khu chung cư, khu biệt thự, khu dịch vụ công cộng và khu văn phòng cho thuê trên diện tích 100 ha tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Được biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã thu hồi 1.548 ha của 21 dự án. Trong đó có dự án đầu tư sân gôn Việt Hàn với diện tích 240 ha cũng tại huyện Cần Giuộc bao gồm khu vui chơi giải trí, dân cư cao cấp (Báo NNVN đã phản ảnh). Nguyên nhân của việc rút giấy phép này cũng do Cty CP Việt Hàn là chủ đầu tư chậm triển khai dự án do không đủ năng lực tài chính.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.