| Hotline: 0983.970.780

Thu hồi, tiêu hủy từ điển gây sốc: Giải pháp tồi?

Thứ Tư 22/10/2014 , 09:50 (GMT+7)

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân (đồng tác giả Từ điển Thuật ngữ Văn học; Từ điển Văn học bộ mới) cho rằng, quyết định thu hồi và tiêu hủy ấn phẩm này là giải pháp tồi nhất trong số những đề xuất khả thi.

15-45-14_li-nguyen-n
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân

Sau những phát lộ các bê bối xung quanh việc in và phát hành cuốn từ điển "Tiếng Việt dành cho học sinh” của soạn giả Vũ Chất (gọi tắt là Từ điển Vũ Chất - PV), cơ quan quản lý xuất bản đã đi tới quyết định thu hồi và tiêu hủy tất cả những ấn bản liên quan. Ông đánh giá ra sao về việc làm này?

Chưa biết quyết định này sẽ được thực thi ra sao, hay chỉ đơn thuần là chiêu thức diễn trò của giới chức xuất bản, tôi vẫn dám nói rằng: quyết định thu hồi và tiêu hủy ấn phẩm này là giải pháp tồi nhất trong số những đề xuất khả thi.

Hãy nhớ một việc rất gần đây, khi dư luận công chúng và nghị trường nước Mỹ nêu yêu cầu cấm du khách từ các vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Mỹ, Tổng thống Barack Obama lập tức tỏ ra quan ngại hậu quả nếu áp dụng giải pháp này, bởi hễ có cấm là lập tức sẽ có sự che giấu, điều này sẽ khiến các ẩn họa càng trở nên khó kiểm soát hơn!

Đối với các ấn phẩm mang tên “Từ điển tiếng Việt”, hoặc từ điển "Tiếng Việt dành cho học sinh”, được in và phát hành từ năm 2000 (NXB Thanh Niên), 2001 (NXB Trẻ), 2006 (NXB Từ điển Bách khoa - nay đã giải thể và sát nhập vào NXB Khoa học Xã hội), 2009 (NXB Văn hóa Thông tin) cho đến gần đây là 2013 (NXB Hồng Đức), mà về nguồn gốc thì đều gắn với việc in lại và sửa đổi cuốn từ điển tiếng Việt của soạn giả Vũ Chất (từng được xuất bản tại Sài Gòn những năm 1969, 1971), sau chừng dăm lần được in ra và phát hành, số lượng bản in đã lên tới hàng chục ngàn cuốn. Liệu cơ quan quản lý có thu hồi được chừng ấy bản in đã nằm rải rác trong cả nước suốt trên 10 năm qua?

"Biện pháp tịch thu sách/đốt sách nghe rất phản cảm. Cái nguy hại của Từ điển Vũ Chất là giết chết xuất bản phẩm đúng đắn. Bản chất của nó là lợi dụng quái thai của ngành xuất bản hiện nay để trục lợi, thì phải dùng biện pháp kinh tế để xử lý. Đó là phạt thật nặng các NXB hám lợi tiếp tay cho các loại sách rác này. Phải có biện pháp xử lý mạnh tay như thế để các NXB không dám làm sách cẩu thả, xào xáo và ăn cắp sách nữa", PGS.TS Đoàn Lê Giang (Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP. HCM).

Điều đáng nói là với việc công bố quyết định thu hồi và tiêu hủy vừa ban hành, sẽ lập tức xuất hiện hiện tượng lưu giữ giấu giếm, không gì khác hơn, chỉ là do thấy sách bị cấm. Tâm lý tàng trữ sách cấm vốn tồn tại lâu dài như chính lịch sử của sách, không gì cản được, cũng chưa chắc đã do sách có giá trị hay không; đơn thuần chỉ là thấy nhà chức trách cấm đoán thì dân gian tìm cách lưu giữ, một giải pháp cân bằng tự nhiên tự phát, thế thôi! Rất có thể, với quyết định thu hồi và tiêu hủy Từ điển Vũ Chất, người ta sẽ biến cuốn sách vô giá trị này thành thứ sách cấm được mua chui, bán chui giá cao!

Có người tỏ ra lo lắng nếu như cứ để cuốn Từ điển Vũ Chất tồn tại?

Sách từ điển là loại sách kiến thức. Những sai lệch - do những phát hiện tuy còn sơ lược nhưng căn bản là đúng. Sai lệch trong cuốn Từ điển Vũ Chất là sai lệch về giải thích hàm nghĩa các từ ngữ tiếng Việt. Tuy vậy, chắc chắn sách này là vô hại đối với những ai nắm vững tiếng Việt. Từ điển Vũ Chất chỉ nguy hại cho các giới học sinh sinh viên và cho những người nước ngoài muốn học nói đúng và viết đúng tiếng Việt.

Theo ông, thay vì cấm thu hồi và tiêu hủy thì nên có giải pháp như thế nào đối với Từ điển Vũ Chất?

Tôi nghĩ đến những khuyến nghị cần thiết. Một là khuyến nghị rộng rãi các giới học sinh sinh viên không sử dụng cuốn từ điển này, khuyến nghị các thư viện phổ thông (thư viện phổ thông thôi, chứ không phải các thư viện phục vụ nghiên cứu, lưu trữ,…) không lưu giữ và cho bạn đọc sử dụng cuốn từ điển nhiều sai lệch này.

Hai là khuyến nghị, thậm chí “đặt hàng” giới chuyên gia từ điển làm những khảo sát về toàn bộ những sai lệch của các ấn bản liên quan đến cuốn Từ điển Vũ Chất, sau đó công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ. Đây chính là sự khảo sát bề sâu có ý nghĩa biện minh cho những hành động đối xử khác biệt (đã và sẽ áp dụng) đối với cuốn sách này. Bởi, những phản ứng của dư luận về sự lệch lạc trong cuốn sách này, dù sao cũng chỉ mới là những nhận xét sơ bộ.

Nếu cần “xử lý”, tôi thiết nghĩ nên xử lý các hành vi thực hiện (hoặc đồng lõa với việc thực hiện) chiếm dụng tác quyền, ăn cắp văn bản một cuốn sách cũ (plagiat, tội đạo văn); cũng nên xử lý hành vi tùy tiện thêm thắt sửa đổi văn bản cuốn từ điển kia, theo hướng sai lệch tệ hại hơn, một hành vi ngụy tác (falsification), tức là một hành vi trục lợi cá nhân, gây hại cho người tiêu dùng. Những tội trạng này có thể tùy mức độ mà đưa ra truy tố hoặc xử phạt hành chính.

Sáng 21/10, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã tổ chức họp báo để công bố về việc thu hồi Từ điển Vũ Chất.

Trả lời câu hỏi của PV Báo NNVN về việc trên thị trường có phiên bản thứ 3 của cuốn Từ điển Vũ Chất mang logo NXB Trẻ và NXB Từ điển Bách khoa (nay đã giải thể và sáp nhập vào NXB Khoa học Xã hội) năm 2006 cũng in tới 2.000 cuốn sách này để phát hành trên thị trường, bà Mai Thị Hương - Trưởng phòng Quản lý xuất bản, ghi nhận thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra.

 

Xem thêm
Tuấn Hưng hoàn tiền vé cho khán giả vì hát không tốt

Sáng 16/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ việc hoàn trả tiền cho các khản giả cảm thấy không hài lòng ở Show diễn 'Gửi ngàn lời yêu' diễn ra vào ngày 14/4.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận mở đầu gặp U23 Kuwait'

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Kuwait ở vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.