| Hotline: 0983.970.780

Thư ký Bí thư Nguyễn Thiện Nhân làm Chánh văn phòng Thành ủy TP. HCM

Thứ Ba 01/09/2020 , 13:03 (GMT+7)

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Ông Huỳnh Khắc Điệp (giữa) giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Huỳnh Khắc Điệp (giữa) giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng.

Sáng 1/9, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, sinh năm 1978, quê Trà Vinh. Ông Điệp từng đảm nhận các vị trí như Phó trưởng Khoa Luật, Trợ lý Giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang Indiana (Hoa Kỳ); Phó Giám đốc chuyên trách Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức (Bộ GD-ĐT); Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm nhân sự mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân mong rằng ở cương vị mới, ông Huỳnh Khắc Điệp sẽ phát huy cao năng lực, đoàn kết đội ngũ, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động ông Trần Thế Thuận, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM đến làm việc tại UBND TP.HCM.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Những đoàn xe thiện nguyện đuôi nhau chở nước về vùng hạn mặn

Mỗi ngày các địa phương ven biển ĐBSCL, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tiếp nhận hàng chục, hàng trăm chuyến xe và nhiều sà lan mang theo những giọt nước nghĩa tình.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất