| Hotline: 0983.970.780

Thư ký tòa án bị bắt quả tang tống tiền

Thứ Tư 23/05/2012 , 09:40 (GMT+7)

Trong lúc ông Tạ Duy Việt, thư ký tòa án huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nhận 15 triệu đồng từ một nguyên đơn để xếp lịch xét xử, thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Trưa 22/5, trong lúc ông Tạ Duy Việt, thư ký tòa án huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nhận 15 triệu đồng từ một nguyên đơn để xếp lịch xét xử, thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tối cùng ngày, nguồn tin từ công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng PC46 công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Việt về hành vi “tống tiền” đương sự.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên vào tháng 9/2011, ông Tống Văn Đoàn (ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) nộp đơn kiện một người khác yêu cầu phải hoàn lại 160 triệu đồng cho mình.

Đợi mãi không thấy tòa án huyện Đồng Phú thông báo lịch xét xử nên ông Đoàn đã đến tòa để đề nghị xử lý.

Ngày 18/5/2011, ông Việt gọi điện thoại cho ông Đoàn lên tòa án để gặp mặt. Sau đó, viên thư ký tòa bị cho là đã chủ động “đòi” nguyên đơn đưa 15 triệu đồng thì mới xếp lịch xử vụ kiện, nếu không sẽ kéo dài không chịu xử. Ông Đoàn đã làm đơn tố cáo ông Việt lên công an tỉnh Bình Phước.

Trưa 22/5, ông Đoàn hẹn ông Việt đến quán cà phê ở thị trấn Tân Phú. Trong khi viên thư ký nhận tiền và chuẩn bị bỏ vào cốp xe thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ ông Việt để điều tra.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất