| Hotline: 0983.970.780

“Thủ lĩnh” cao su chịu lạnh phía Bắc

Thứ Năm 08/05/2014 , 07:00 (GMT+7)

Trong khi các giống cao su cao sản, thậm chí là giống trong nhóm chịu lạnh không cầm cự được cái rét cắt da cắt thịt thì IAN 873 gần như không hề hấn gì.

Năm 2008, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tiến hành trồng cao su đại điền ở Tây Bắc và thí điểm ở một số tỉnh Đông Bắc.

Cùng lúc đó, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam đưa ra một loạt các giống để trồng khảo nghiệm. Sau hơn 6 năm thử thách cùng sương gió, IAN 873 nổi lên như một “thủ lĩnh” chịu lạnh trong tập đoàn giống cao su của VRG.

“ỐC ĐẢO” IAN 873 Ở HÀ GIANG

Với khao khát đưa loại cây trồng công nghiệp mới, có giá trị kinh tế cao, chu kỳ khai thác lâu dài vào trồng nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho đồng bào trên mảnh đất biên cương nghèo khó nhất nhì cả nước, năm 2008 tỉnh Hà Giang và VRG quyết định trồng thí điểm 1.000 ha cao tại 3 huyện vùng thấp của Hà Giang là Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên.

Tuy nhiên, trận rét lịch sử kèm theo sương muối năm 2010 đã gần như xóa sổ 99% diện tích cao su được trồng năm 2008 tại đây. Nhưng, kỳ lạ thay, trong khi các giống cao su cao sản, thậm chí là giống trong nhóm chịu lạnh không cầm cự được cái rét cắt da cắt thịt ở khu vực gió mùa Đông Bắc thì IAN 873 gần như không hề hấn gì. Sau đợt rét kỉ lục năm 2010, vườn cao su IAN 873 tại Hà Giang vẫn phát triển ổn định, lá xanh tốt quanh năm.

Hiện nhiều cây trong vườn cao su khoảng 1 ha còn sót lại tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên của Cty CP Cao su Hà Giang đã có đường kính trên 25 cm, đủ điều kiện khai thác mủ như các đồn điền cao su năng suất cao tại Đông Nam Bộ.

Đừng từ xa quan sát, vườn cao su IAN 873 tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang nổi lên như một “ốc đảo” xanh giữa bạt ngàn những lô cao su mới trồng. Ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Cty CP Cao su Hà Giang tâm sự: "Chính giống IAN 873 là vị “cứu tinh” cho cả vùng cao su Đông Bắc sau đợt rét kỷ lục năm 2010. Nếu không có những giống như IAN 873 trụ lại, chưa chắc đã hình thành nên được vùng trồng cao su chịu lạnh như ngày hôm nay. Sau khi cho thấy sự thích nghi với giá rét thần kỳ của mình, hiện IAN 873 từ nhóm II đã được Viện Nghiên cứu cao su và VRG đưa lên đầu bảng I những giống cao su chịu lạnh".

“IAN 873 là giống cao su có nguồn gốc tại Braxin, được Chính phủ Pháp viện trợ năm 1984 trong chương trình phục hồi cây cao su tại Việt Nam. Thực tế, giống IAN 873 trước đây được trồng khá nhiều tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên, song do năng suất không bằng các giống cao sản như RRIV, PB, RRIM nên ít được đưa
vào trồng mới.

Tuy nhiên, khi được đưa vào trồng thử nghiệm tại khu vực Tây và Đông Bắc VN thì IAN 873 lại bứt phá lên vượt trội về mọi mặt so với các giống cao su khác, đặc biệt là khả năng chịu lạnh và sương muối, từ đó mở ra cả một chân trời phát triển cao su cho khu vực phía Bắc”, ông Lê Mậu Túy, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam.

Bản thân các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai... khi tiến hành trồng dặm, trồng mới cao su từ năm 2011 đến nay đều lựa chọn IAN 873 là giống chủ lực trong cơ cấu. Ông Nguyễn Xuân Phú cho biết thêm, trong hơn 300 ha trồng mới của Cty CP Cao su Hà Giang năm 2014 này thì IAN 873 chiếm tuyệt đối 100%, qua đó, đưa giống này lên chiếm trên 60% tổng diện tích gần 1.500 ha cao su chịu lạnh đã trồng tại Hà Giang.

"ĐỐI THỦ" CỦA VÂN NGHIÊN 774, 772

Cùng với sự nổi lên đáng kinh ngạc của IAN 873 thì Vân Nghiên 774 và Vân Nghiên 772 cũng là 2 giống cao su chịu lạnh đang được trồng khá nhiều tại khu vực Tấy Bắc và Đông Bắc của nước ta. Ông Lê Mậu Túy - Trưởng Bộ môn giống (Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam) chia sẻ, Vân Nghiên 774, 772 là hai giống cao su chịu lạnh có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu cây nhiệt đới Vân Nam thuộc vùng XiXoongbana, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được nhập về và trồng tại các tỉnh phía Bắc từ năm 2012. Trong đó, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là một trong những đầu mối nhập về khảo nghiệm và công nhận giống tạm thời.

Qua quá trình trồng và theo dõi cho thấy, Vân Nghiên 774, 772 cũng chống chịu lạnh khá tốt, tỉ lệ cây sống rất cao, sinh trưởng và phát triển khá. Được biết, huyện Malipho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp biên giới với các tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta. 

Malipho đã trồng giống cao su này hàng chục năm qua. Không chỉ là cây mang lợi ích trồng rừng lấy gỗ như chúng ta vẫn hay nghĩ mà giống cao su Vân nghiên 774, 772 thực sự đang đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Trung Quốc tại các khu vực khó khăn giáp với biên giới Việt Nam.

Tuy nhiên, phần lớn lãnh đạo các công ty cao su tại Tây Bắc và Đông Bắc đều đánh giá giống IAN 873 có phần nhỉnh hơn Vân Nghiên 772, 774. Là một người gắn bó với cây cao su phía Bắc từ những ngày đầu, ông Nguyễn Khắc Vũ, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Lai Châu cho biết, bản thân ông đã theo dõi và quan sát rất kỹ 2 giống cao su chịu lạnh "một 9 một 10" này và nhận thấy giữa chúng có sự khác biệt đáng kể.

14-07-02_2
Giống cao su chịu lạnh Vân nghiên 774, 772 được trồng phổ biến tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Theo như ông Phú thì giống Vân Nghiên 772, 774 như là một “chú gấu” ngủ đông. Theo thông lệ, bắt đầu cuối thu là giống Vân Nghiên bắt đầu thay và rụng lá. Trong suốt những tháng mùa đông giá rét cây cao su gần như rụng hết lá, một số chỉ giữ lại những chồi non trên ngọn và các đầu cành. Lúc này, cây gần như không phát triển.

Tuy nhiên, khi những cơn mưa ấm áp của mùa xuân đến, giống cao su Vân Nghiên lập tức đam chồi, nảy lộc trở lại, chỉ trong thời gian ngắn cây lại phát triển bộ lạ xanh tốt, lúc này cây sinh trưởng và phát triển rất nhanh.

Nếu Vân Nghiên chọn giải pháp “ngủ đông” thì IAN 873 lại thích nghi với mùa đông để tồn tại. Có thể nói, bốn mùa giống IAN 873 đều giữ được bộ lá xanh tốt để sinh trưởng và phát triển từ từ. Giống Vân Nghiên đôi lúc vẫn bị sương muối táp cháy lá non thì IAN 873 gần như không bị ảnh hưởng. Dù tốc độ sinh trưởng và phát triển của IAN 873 trong mùa xuân, mùa hè và nửa đầu mùa thu chậm hơn Vân Nghiên, song xét chu kỳ cả 1 năm thì IAN 873 lại nhỉnh hơn về thể tích, khối lượng tăng trưởng nên được các DN trồng cao su ở phía Bắc tin tưởng cao hơn.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Hồng Phú, Phó Chủ tịch VRG cho biết: VRG và Viện Nghiên cứu cao su VN đã khảo nghiệm và lựa chọn được một bộ giống khá đa dạng cho khu vực miền núi phía Bắc như RRIV 107, RRIV 124, IAN 873, Vân Nghiên 774, 772...

Trong đó, vùng Tây Bắc có khí hậu ấm, ôn hòa ưu tiên trồng những giống có năng suất cao như RRIV. Những vùng đỉnh đồi, khe gió, thời tiết lạnh và đặc biệt là vùng Đông Bắc trồng các giống cao su chịu lạnh là IAN 873 và Vân Nghiên 774, 772. Trong đó, ưu tiên đầu bảng là giống IAN 873, kế tiếp mới đến Vân Nghiên.

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm