| Hotline: 0983.970.780

Thu Minh không dễ bay lên trên mọi người

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:42 (GMT+7)

Đôi khi những người đã từng quen biết Thu Minh cũng không thể lý giải rành mạch về hành trình “bay lên trên mọi người..." của cô.

Từ một cô gái đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1993 khi mới 16 tuổi đến ca sĩ Thu Minh thường gây sốt các diễn đàn người hâm mộ hôm nay, là cả một quãng đường dài.

Đôi khi những người đã từng quen biết Thu Minh cũng không thể lý giải rành mạch về hành trình “bay lên trên mọi người, rồi nhẹ nhàng lại bay theo nụ cười” như lời bài hát khá ăn khách của cô!

Thu Minh sinh ra trong một gia đình công chức Hà Nội. Bố của Thu Minh từng là một cây văn nghệ phong trào năng nổ của Xí nghiệp ô tô 1-5, do đó không thể nói Thu Minh không có chút gien nghệ sĩ di truyền. Lên năm tuổi, gia đình Thu Minh chuyển vào TPHCM sinh sống.

Tuổi thơ của Thu Minh trôi qua êm đềm trong căn hộ nhỏ ở một khu chung cư cũ trên phố Ngô Quyền – quận 5. Hàng xóm của Thu Minh hầu hết đều là người Hoa. Ngoài thời gian cắp sách đến trường, Thu Minh chỉ đam mê bộ môn… múa. Cái lớp múa thiếu nhi dạo ấy, bây giờ có hai mỹ nhân lừng lẫy là ca sĩ Thu Minh và diễn viên điện ảnh Hồng Ánh! Chính những ngày tháng miệt mài trên sàn tập vũ điệu, Thu Minh có được một hình thể khá chuẩn và sự mềm dẻo vượt trội các ca sĩ khác. Vì vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi Thu Minh rất tự tin theo đuổi dòng nhạc dance và giành giải nhất “Bước nhảy Hoàn Vũ”!

Sau khi đăng quang Tiếng hát Truyền hình TPHCM, Thu Minh chỉ lo học cho xong phổ thông, nên đi hát khá cầm chừng. Cầm được bằng tú tài, Thu Minh quay lại đi hát và vấp phải nhiều trắc trở. Bản tính bộc trực của Thu Minh không được lòng nhiều bầu show. Hơn nữa, hễ ai đề nghị hát mấy bài nhạc thị trường thì cô lập tức nổi đóa. Khốn khố, con dại cái mang, bố của Thu Minh không những làm tài xế đưa rước cô mà còn phải kiêm luôn vai trò… người hòa giải những lúc xảy ra xung đột giữa Thu Minh với những nhà tổ chức biểu diễn.

Khoảng thời gian 1996-1999, đời sống ca nhạc Việt Nam bùng nổ với vàng thau lẫn lộn. Thu Minh chán ngán các loại top ten xanh top ten đỏ, hoặc top hit nửa xanh nửa đỏ. Có người rủ rê Thu Minh đi đóng phim, cô cũng lò dò đi casting. Trớ trêu thay, lần đầu tiên rón rén bước sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy của Thu Minh lại đối diện với một bộ phim đề tài cách mạng có tên gọi “Bên dòng sông Trẹm”.

Ngồi xem Võ Sông Hương thử vai trước mình, Thu Minh dễ dàng nhận ra cô bạn cùng tuổi kia phù hợp với vai nữ du kích hơn, nên Thu Minh lặng lẽ ra về. Đó là những ngày tháng rất buồn của Thu Minh, bởi cô cảm thấy bản thân vô dụng khi để bố và anh trai phải cáng đáng hết mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Cô hạ quyết tâm trau dồi tiếng Anh để lấy chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư như người chị gái.

Thế nhưng, bỗng có một người quan trọng đã xuất hiện và đánh thức đam mê ca hát của Thu Minh. Nhạc sĩ Hoài Sa vừa là bạn trai vừa là người đưa Thu Minh trở lại sân khấu. Sức mạnh của tình yêu cộng với nỗi đắm đuối âm nhạc được khơi dậy, Thu Minh phát hành album đầu tay “Ước mơ” đánh dấu con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Hai bài hát “Nhớ anh” và “Vẫn mãi nơi đây” nhanh chóng được ưa thích và giúp Thu Minh chạy show khắp nơi. Những khoản thu nhập từ nghề hát dần nhiều lên. Một cô gái quen cảnh nề nếp như Thu Minh cũng không đua đòi ăn diện gì, nên cô nhanh chóng mua được một ngôi nhà bề thế ở quận Bình Thạnh “để bố mẹ yên tâm hưởng tuổi già”. Không những vậy, Thu Minh còn tập hợp những bài hát một thời song thân của cô yêu mến để làm album “Tình anh”.

Album “Tình anh” phát hành chưa bao lâu, thì Thu Minh chia tay Hoài Sa, kết thúc mối tình lãng mạn và trong sáng kéo dài 8 năm. Chẳng biết cái câu cảnh tỉnh “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” có đúng không, nhưng người đàn ông đến sau Hoài Sa giàu có hơn, bảnh bao hơn và cũng… rắc rối hơn.

Thu Minh thừa biết người đàn ông này đã từng đánh đu với không ít hoa hậu và người mẫu nhưng cô vẫn cứ nghiêng ngả say tình. Duyên kiếp đọa đày, Thu Minh lao đao vì người đàn ông đào hoa kia, cô tốn không ít nước mắt và cũng suýt chết vì một phen tự tử hụt. Thu Minh đau đớn thật, nhưng mẹ của cô còn đau đớn hơn. Bà mẹ hiền lành và phúc hậu đã khóc không biết bao lần vì cuộc yêu lận đận của con gái đa đoan và phiền lụy. Cũng may, cuối cùng Thu Minh tỉnh ngộ và có cách phân bua khi ngoảnh lại 4 năm lêu bêu trong mối tình sóng gió: “Lúc ấy, người đó cũng khá tốt với tôi, và tôi cũng có thời gian đầu hạnh phúc, nên không nhìn ra được những mảng tối. Tôi đinh ninh một điều, nếu người đàn ông đó đào hoa như người ta đồn đại, thì tôi sẽ cho anh ta thấy rằng tôi xứng đáng để anh ta chọn tôi làm vợ và ngược lại tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi chia tay Hoài Sa một cách có nguyên cớ. Tôi cứ cố gắng níu kéo, cố gắng kỳ vọng thay đổi người đàn ông đó bằng sự chân thành của mình, nhưng bản chất con người là thứ không thể thay đổi được. Và tôi là người thua cuộc!”. Hú hồn, trí khôn ca sĩ vẫn còn nguyên!

Có thể nói, bây giờ Thu Minh đang ở đỉnh cao, nhưng là cái đỉnh cao dị biệt so với đỉnh cao mà cô dự định chinh phục khi dấn bước vào lĩnh vực showbiz. Thật khó giải thích những trường hợp Thu Minh ăn mặc phô bày ba vòng quá đà đến mức khán giả sốt ruột về một “thảm họa thời trang”. Thu Minh có dáng đẹp, Thu Minh có giọng hay, Thu Minh có vũ đạo tốt. Ca sĩ Thu Minh hoàn toàn chiếm lĩnh tình cảm người hâm mộ mà không cần bất kỳ chiêu trò rẻ tiền nào. Tại sao vậy nhỉ? Có áp lực vô hình hay ức chế hữu hình nào chăng? Ở giữa bối cảnh nghệ sĩ coi chuyện khỏa thân như một phương pháp tiến lên đẳng cấp “nóng bỏng”, thì biên độ hở hang của ca sĩ khiến người quan sát dẫu tinh tế đến chừng nào cũng không thể đoán già đoán non.

Đành phải nghe Thu Minh tự thổ lộ cô khước từ hình ảnh một diva sang trọng và lịch lãm: “Thực ra chữ Diva ở nước ngoài nó ổn lắm, mang lại cho ca sĩ một đời sống quá sung túc và cả sự trân trọng đúng nghĩa một Diva. Nhưng ở Việt Nam thì Diva nghèo hơn ngôi sao thị trường. Một khi chữ danh không gắn với chữ thực, thì tôi quan tâm làm gì. Tiêu chí tôi đặt ra bao lâu nay, là giải thưởng không quan trọng. Điều quan tâm của tôi là hãy làm tốt sự lựa chọn của mình để mình tiếp tục vẫn tồn tại, tên tuổi vẫn hot để thu nhập tốt hơn. Còn chạy theo những điều hão mà không có thu nhập thì vô nghĩa lắm. Tôi không dành thời gian cho những định nghĩa gây mệt mỏi cho mình. Mặc dù không phải là ca sĩ qua trường lớp chính quy về thanh nhạc, nhưng với sự học hỏi tìm tòi về kỹ thuật thanh nhạc lẫn khám phá bản thân cho tới lúc này, tôi có sự tự tin và kiêu hãnh riêng. Tôi luôn bình thản, đam mê; luôn biết yêu tiếng hát của mình và yêu những phút giây mình đứng trên sân khấu để hát hơn là nghĩ đến những vụ lợi và hào nhoáng xung quanh”.

Tất nhiên, những bộc bạch của Thu Minh sẽ có người nghe lọt tai và cũng sẽ có người vừa nghe vừa… nóng máu. Không sao, không có nghệ sĩ nào có thể hài lòng hết thảy công chúng. Thi phi cũng là một phần làm nên chân dung ca sĩ Thu Minh. Dù sao, với dòng nhạc dance qua các album “Nếu như”, “Thiên đàng” và “Ngôn ngữ cơ thể”, Thu Minh cũng tạo được ấn tượng bằng những ca khúc sôi động như “Bóng mây qua thềm”, “Chuông gió”, “Đường cong” hoặc “Bay”, “Taxi”… Bởi lẽ ở tuổi 36, Thu Minh chọn một người đàn ông nước ngoài làm bạn đời. Thu Minh không còn mấy cơ hội để ganh đua cùng các hotgirl, nhưng vẫn còn một hành trình phía trước để khán giả tiếp tục ghi nhớ hoặc sẵn sàng lãng quên!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm