| Hotline: 0983.970.780

Thu nhập bình quân người Hà Nội dự kiến đạt 4.300 USD

Thứ Tư 27/10/2010 , 08:42 (GMT+7)

Hà Nội đặt ra mục tiêu 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 12-13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 - 4.300 USD.

5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Hà Nội đạt 12-13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 đến 4.300 USD. Đó là mục tiêu chủ yếu mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 26/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc với 498 đại biểu, đại diện cho gần 330.000 đảng viên của thủ đô. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi mở rộng Hà Nội

Tại lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã ôn lại dấu mốc lịch sử của thủ đô, đó là việc điều chỉnh địa giới hành chính đã tạo ra thuận lợi mới và triển vọng to lớn cho Hà Nội phát triển nhanh, toàn diện. Đại lễ 1000 năm Thăng Long đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

"Đây là đại hội đầu tiên sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đang đứng trước thời cơ mới, nhiệm vụ mới, đối mặt với những khó khăn thách thức", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ Hà Nội. Hai năm cuối nhiệm kỳ 2006-1010, Hà Nội đã phải đối mặt với khủng hoàng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thời tiết bất lợi, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đợt mưa lớn cuối năm 2008, những vấn đề của quá trình đô thị hóa và phải giải quyết khối lượng công việc lớn sau khi hợp nhất..

Vượt qua những khó khăn, kinh tế thủ đô vẫn đang tăng trường khá. Bình quân 5 năm qua, GDP tăng 10,4%/năm, cao gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước. Các ngành công nghiệp xây dựng, nông nghiệp có nhiều tiến bộ. Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Đảng bộ thành phố đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 1010 -2015. Theo đó, Hà Nội sẽ phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, phấn đấu hoàn thành trước từ 1-2 năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô.

Thời gian tới là chặng đường mà toàn Đảng và nhân dân thủ đô phải phấn đấu. Đại hội cần tập trung thảo luận, quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, là trung tâm đầu não kinh tế, văn hóa giáo dục, đi đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước.

Một số chỉ tiêu của Hà Nội đến năm 2015: Tăng trưởng GDP bình quân đạt 12-13%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 -4.300 USD/năm. Dịch vụ đạt 12,2-13,5%/năm; Công nghiệp - xây dựng đạt 13%-13,7%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm: 140.000 -150.000 người; Giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%.

TP HCM đã đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2015, GDP thu nhập bình quân đầu người đạt 4.800 USD, tốc độ tăng trưởng 12%.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm