| Hotline: 0983.970.780

'Thủ phủ' chăn nuôi Đồng Nai run rẩy trước TPP?

Thứ Tư 06/07/2016 , 14:01 (GMT+7)

Có một thực tế, giá cả sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai vẫn cao hơn hàng nhập ngoại. Bởi vậy, có thể sẽ gặp không ít khó khăn trước ngưỡng cửa TPP.

Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) chuẩn bị có hiệu lực giữa Việt Nam và 11 quốc gia còn lại, trong đó có những nền kinh tế lớn như Mỹ, Australia, Canada, Singapore… Ngành chăn nuôi cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng, có thể sẽ gặp không ít khó khăn trước ngưỡng cửa TPP.

Đồng Nai với số lượng đàn lợn đến 1,5 triệu con, gần 15 triệu con gà, đàn vịt hàng chục triệu con, được coi là “thủ phủ” của ngành chăn nuôi cả nước. Niềm vui "đón sóng" TPP chưa dứt, nỗi lo đã hiện hữu, bởi chăn nuôi Đồng Nai vẫn còn đó những bất cập.

Có một thực tế, giá cả sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai vẫn cao hơn hàng nhập ngoại, giá thịt lợn Mỹ nhập vào thị trường nội địa thấp hơn 40% so vơi thịt lợn nội, thịt bò nhập khẩu chỉ có giá từ 65 - 70 nghìn đồng/kg, trong khi đó thị bò nội trội hơn 5 - 10 nghìn/kg.

Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song quan trọng nhất là đầu vào cho con giống, thuốc men, chuồng trại ở Đồng Nai bị lệ thuộc khá nhiều vào nước ngoài. Tất cả những chi phí đó “đẩy” giá thành sản phẩm lên cao làm giảm sút đáng kể khả năng cạnh tranh, nguy cơ mất dần thị trường nội đã hiện hữu.

Anh Hoàng Mạnh Hà, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Trảng Bom chia sẻ: “3 năm trước, nhà tôi nuôi gà bị dịch bệnh chết hết, mọi người nói do con giống kém chất lượng.

Có người mách mua con giống của một công ty nước ngoài, tôi nghe theo. Rồi họ (công ty nước ngoài) xuống tư vấn để con giống khỏe phải chích thuốc này, dùng thức ăn kia, kỹ thuật nuôi nọ, kêu đâu phải xây dựng trại lạnh cả tỷ đồng để nuôi gà. Tôi đâu có vốn, thế là lần hồi, tôi chuyển qua nuôi gia công cho họ cho khỏe”.

Một khi không kết nối được với chuỗi lợi nhuận trong TPP thì liệu tham gia khối này có còn nhiều ý nghĩa hay là thị trường nội giương “cờ trắng” cho doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh? Bằng chứng, danh sách các nước xuất khẩu sản phẩm chăn nôi vào Việt Nam ngày càng dài ra, trong khi sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai lại “vắng bóng” trên thị trường khu vực và quốc tế.

Hiệp định TPP cũng quy định khắt khe về vệ sinh an toàn dịch tễ, tham gia TPP đa số là các thị trường “khó tính” như Nhật, Australia, hay Hoa Kỳ, họ dựng lên hàng rào kỹ thuật cao ngất ngưởng cho các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu. Trong khi vấn nạn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở Đồng Nai gây đau đầu các nhà quản lý.

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho hay, mới phát hiện 15 cơ sở chăn nuôi, giết mổ có sử dụng chất cấm (Beta-agonis) tại 5 địa phương là Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành và TP Biên Hòa thì một số sản phẩm chăn nuôi đã bị người tiêu dùng  “tẩy chay”, giờ nói xuất khẩu còn khó hơn lên trời!

Hiện đại hóa chăn nuôi luôn đi đôi với tập trung theo kiểu công nghiệp, một khi chăn nuôi trang trại lớn thậm chí là “siêu trang trại” thì việc áp dụng công nghệ tiên tiến mới đạt hiệu quả. Tuy nhiên, trên địa bàn Đồng Nai hiện nay vẫn còn khoảng 40% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa có quy trình kỹ thuật về vệ sinh chuồng trại, phác đồ chăm sóc, nên việc tạo ra sản phẩm xuất khẩu là không thể.

Thực tế Đồng Nai đã có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung với 400 trang trại lớn và 3 khu giết mổ quy mô tại các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Định Quán, TX Long Khánh.… nhưng quy hoạch chỉ dừng lại ở mức khoanh vùng “dự án treo”.

Rõ ràng những khó khăn của ngành chăn nuôi ở Đồng Nai cũng là khó khăn chung của cả nước, cần có cơ chế mới tạo “cú hích” để tháo gỡ.

Vậy chăn nuôi Đồng Nai sẽ gỡ rối sao đây?

Ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng: “TPP vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Chúng ta có thể tham gia vào các thị trường lớn và nhiều tiềm năng, tạo dựng được thị trường cho riêng mình, qua đó nâng cao mô hình sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên nếu không tận dụng được, Việt Nam sẽ bị rơi lại đằng sau, trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm cho các nước khác”.

 

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024: Giảm tới 730 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng mất khoảng 300 đồng, còn giá dầu giảm tới 730 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất