| Hotline: 0983.970.780

Thủ phủ hoa, cây cảnh nhộn nhịp cận tết

Thứ Năm 09/01/2020 , 11:05 (GMT+7)

Những ngày cuối năm đến thăm làng hoa xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) sẽ cảm nhận thấy ngay không khí vui tươi, nhộn nhịp...

Người đi xe máy, người lái ô tô, dồn về Xuân Quan để chở hoa, chậu cảnh mang đi.
Anh Lê Xuân Hướng, chủ nhà vườn Hướng Hiền cho biết: Hằng năm, cứ tới thời điểm này nơi đây luôn nhộn nhịp người ra, người vào mua, bán. Xe tải, xe gia đình, xe máy,... nườm nượp nối đuôi nhau.
Các nhà vườn chăm chút cắt tỉa, vào đất, bón phân vi sinh… cho những khóm hoa, chậu cảnh, chờ xuất vườn phục vụ nhu cầu người dân chơi cây Tết Canh Tý.
Những vườn hoa nơi đây với vô vàn loại hoa cùng nhiều màu sắc khiến mọi du khách đến đây không thể rời mắt được một giây nào.
Những chậu hồng cổ được các chủ vườn chăm sóc tỉ mỉ chờ ngày khách đặt mua tới lấy.
Chủ vườn Nguyễn Thành Công ở thôn 4, xã Xuân Quan chia sẻ: Gần như các giỏ hoa của chúng tôi đã được khách buôn đặt hết rồi. Khách từ khắp mọi miền tổ quốc đến đây đều rất hài lòng về chất lượng và mẫu mã các loại hoa nên đã đặt mua dần từ đầu tháng 10 âm lịch.
Ngoài ra, nhà vườn Thành Công cũng thường xuyên được cả du khách nước ngoài tới tham quan và mua sắm.
Chị Bùi Thị Thu ở Quảng Ninh đánh giá, chất lượng hoa, mẫu mã nơi đây rất đẹp và đa dạng. Hầu như năm nào tôi cũng đến đây mua và rất hài lòng. Hôm nay đến thăm nhà vườn, tôi đã rất ưng ý nên đã mua gần 20 chục giỏ Phong ngũ thủ và Dạ yến thảo. 
Các loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc khó mà du khách nào có thể cưỡng lại mà không sắm ngay cho mình một chậu chơi Tết.
Các du khách, người mua không quên ghi lại những hình ảnh muôn hoa khoe sắc nơi đây.

 

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất