| Hotline: 0983.970.780

Thử thách cho các đại gia

Thứ Sáu 25/03/2011 , 09:56 (GMT+7)

ĐKVĐ Tây Ban Nha sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi CH Séc trong khi Hà Lan, Italia và Anh sẽ có những chuyến đi đầy bất trắc trên sân khách cuối tuần này (rạng sáng ngày 26 và 27/3).

Châu Âu tiếp tục sôi động với loạt trận vòng loại Euro 2012 và sau những khởi đầu thuận lợi, ĐKVĐ Tây Ban Nha sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi CH Séc trong khi Hà Lan, Italia và Anh sẽ có những chuyến đi đầy bất trắc trên sân khách cuối tuần này (rạng sáng ngày 26 và 27/3).

ĐKVĐ Tây Ban Nha đang hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở bảng 1 và tiến bước trên con đường có mặt tại Ba Lan - Ukraina. Thầy trò HLV Del Bosque phải rất vất vả mới vượt qua đươc Scotland, Litva do khủng hoảng lực lượng. Nhưng với sự trở lại của nhiều trụ cột, La Furia Roja quyết tâm đánh bại CH Séc để đạt thành tích toàn thắng lượt đi.

So với quá khứ, CH Séc đã suy yếu đi khá nhiều, họ không còn những ngôi sao cỡ Nedved, Porbosky, điều được thể hiện qua việc họ bất lực trong việc góp mặt tại World Cup 2010. Tuy vậy, vị trí thứ 2 ở bảng I cho thấy đại diện Đông Âu không phải đối thủ dễ chơi. Yếu tố mà CH Séc có thể tin tưởng là họ có thủ thành Cech khá chắc chắn trong khung gỗ, trong khi hai chân sút Torres, Villa lại tịt ngòi khá lâu ở ĐTQG. Nhưng với hàng tiền vệ khá mạnh với Xavi, Iniesta, Alonso, TBN không gặp nhiều khó khăn để áp đảo ở giữa sân, dù cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân nhà chưa hẳn là dễ dàng.

Nếu như Tây Ban Nha có nhiều lợi thế thì “Sư tử Anh” có chuyến hành quân hứa hẹn đầy khó nhọc đến sân người anh em xứ Wales ở bảng G. Với chỉ 7 điểm/3 trận, ĐT Anh đã bị Montenegro tạo khoảng cách 3 điểm, nên chiến thắng là điều bắt buộc với thầy trò HLV Capello trong trận derby vương quốc Anh. Xứ Wales chưa được điểm nào sau 3 trận và họ sẽ chơi quyết tử để gỡ gạc danh dự.

ĐT Anh không có Gerrard lẫn Rio Ferdinand do chấn thương, trách nhiệm ghi bàn sẽ đè nặng lên Wayne Rooney, vai trò dẫn dắt lối chơi được trao cho Lampard. John Terry cũng sẽ có một trận đấu đáng nhớ khi lần đầu đeo băng thủ quân ĐT Anh sau 1 năm bị treo do scandal tình ái. Xứ Wales sở hữu một Gareth Bale khá nguy hiểm và nếu người Anh chủ quan, họ hoàn toàn có thể trả giá tại Cardiff.

Italia cũng đối diện quá nhiều âu lo khi làm khách của Slovenia ở bảng C. De Rossi cùng Balotelli vắng mặt do vô kỷ luật, Pirlo chấn thương, HLV Prandelli sở hữu một đội hình què quặt. Kỳ vọng ghi bàn đặt lên bộ đôi Cassano-Pazzini cùng khả năng sáng tạo của Montolivo ở giữa sân. Italia đang dẫn đầu với 10 điểm nhưng nếu thua, họ sẽ bị mất ngôi đầu bảng vào tay chính Slovenia.

Sau 4 trận toàn thắng, Hà Lan mong đợi sẽ đánh bại nốt Hungary để kết thúc lượt đi với 15 điểm tuyệt đối. Bóng đá Hungary cũng có nhiều tiến bộ thời gian gần đây, điều được kiểm chứng qua việc đại diện Đông Âu đang đứng thứ 2 ở bảng E với 9 điểm. Được chơi trên sân nhà, mục tiêu của Hungary là một trận hòa để chặn bước tiến của “Cơn lốc màu da cam”, dù đó là nhiệm vụ không dễ dàng. Hai đại gia còn lại là Pháp (bảng D) và Đức (bảng A) lại có cơ hội thuận lợi để giành những kết quả khả thi. Đức tiếp Kazakhstan trên sân nhà, Pháp đối đầu Luxemburg và nếu không quả chủ quan, cả hai đại gia này hoàn toàn có cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.