| Hotline: 0983.970.780

Thử thách nghiệt ngã cho thầy trò Alex Ferguson

Thứ Sáu 04/03/2011 , 09:26 (GMT+7)

Thầy trò Alex Ferguson đang quay cuồng trong tuần Tourmalet (leo dốc) mà nếu không đứng vững, họ sẽ đối diện nguy cơ trắng tay năm nay.

Thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng lên ngôi vô địch Premier League của MU. Thầy trò Alex Ferguson đang quay cuồng trong tuần Tourmalet (leo dốc) mà nếu không đứng vững, họ sẽ đối diện nguy cơ trắng tay năm nay.

Ngày 5/2 có thể là bước ngoặt khiến MU rơi vào chu kỳ đi xuống khi để thua Wolves 1-2 và đứt mạch toàn thắng ở Premier League. Những thắng lợi liên tiếp trước Man City, Wigan tưởng như giúp MU lấy lại thăng bằng, tuy nhiên đó chỉ là sự hưng phấn nhất. Quỷ đỏ thành Manchester bước vào tuần lễ Tourmalet không thực sự mỹ mãn khi bị Marseille cầm hòa 0-0 trên đất Pháp ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Và trong trận chiến được mong chờ nhất với Chelsea, MU đã gục ngã 1-2 trong thế trận họ đã đánh mất sự chủ động. Khoảnh khắc tỏa sáng của Rooney không thể giúp MU duy trì được thắng lợi khi David Luiz ghi bàn thắng để đời còn Smalling mắc lỗi sơ đẳng khiến đội nhà chịu quả 11m (Lampard sút thành công). Từ chỗ đang nắm lợi thế với Arsenal, MU tự đặt mình vào thế khó khi dù hơn đối thủ 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Mà với phong độ và tinh thần đang sa sút như hiện tại, khó ai nghĩ MU sẽ giữ được ngôi đầu cho đến hết mùa.

Alex Ferguson đổ lỗi thất bại cho trọng tài Atkinson vì quả 11m “ma”, nhưng ông cũng mắc không ít sai lầm về chiến thuật. Việc bố trí Fletcher, Carrick ở giữa sân khiến tuyến giữa MU bị bóp ngọt bởi những tiền vệ cơ bắp Ramires, Essien bên phía đối thủ. Chân sút Chicharito chơi khá vô duyên và không phát huy được hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ liên tục để Anelka và Malouda dễ dàng xuyên thủng từ hai cánh, đặc biệt tỏ ra yếu bóng vía trong các pha tranh chấp trên không.

Sau Stamford Bridge, chuyến đi đến Anfield hứa hẹn vô cùng bất trắc với MU. Trong hai lần hành quân đến đây, họ đều đón nhận thất bại. Liverpool dù đang sa sút vẫn luôn chơi khá tưng bừng khi đối đầu MU và luôn chơi trên chân suốt 90 phút. Thầy trò HLV Kenny Dalglish vừa thất bại West Ham 1-3 và họ cần một kết quả tích cực trước MU để lấy lại tinh thần, đồng thời bảo đảm vững chắc vị trí thứ 6.

HLV Alex Ferguson có lý do để lo lắng bởi Rio Ferdinand chấn thương còn Vidic bị treo giò. Những cái tên như Smalling, Evans hay Brown khó có thể khiến ông yên tâm khi Liverpool có những tiền đạo cự phách như: Carroll, Luis Suarez. Hơn nữa, những tiền vệ thông minh như: Gerrard, Meireles đủ khả năng giúp The Kop kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, yếu tố then chốt trong những trận chiến kinh điển kiểu này.

MU đang đối mặt quá nhiều khó khăn ở giai đoạn “leo dốc” này và một thất bại có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý toàn đội trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Marseille. Trong khi MU (60 điểm) có trận đấu đầy khó khăn tại Anfield thì Arsenal (46 điểm) có thể dễ dàng giành trọn 3 điểm khi chỉ phải tiếp Sunderland trên sân nhà. Man City (40 điểm) cũng không từ bỏ cơ hội vô địch và thầy trò HLV Mancini quyết tâm giành chiến thắng ở cuộc đối đầu Wigan tại City of Manchester.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất