| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác thi cử ở Quảng Nam

Thứ Ba 25/06/2019 , 20:07 (GMT+7)

Thứ trưởng đánh giá cao sự chuẩn bị của ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam trong kỳ thi THPT lần này đồng thời chỉ đạo các ban ngành chức năng tỉnh này không được chủ quan để xảy ra tiêu cực.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm việc với tỉnh Quảng Nam

Chiều 25/6, Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT tại một số điểm thi ở tỉnh Quảng Nam và làm việc với các sở, ban ngành trong tỉnh về một số nội dung liên quan đến kỳ thi này.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có tổng số 16.423 thí sinh dự thi tại 50 điểm thi với 709 phòng thi. Tỉnh cũng hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng để các trường ở vùng cao tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh. Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có sai sót về đề, cũng chưa có thí sinh sai phạm để lập biên bản.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, bà Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai đồng bộ, kỹ lưỡng của ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng như công tác phối hợp chu đáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam với các trường Đại học ở các tỉnh, TP lân cận cùng các ban ngành liên quan trong việc tổ chức kỳ thi cũng như việc tỉnh hỗ trợ tiền cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ôn thi tốt.

Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2019 tại Quảng Nam

Về công tác khâu chấm thi, bà Nghĩa nhấn mạnh, năm nay, Bộ GD-ĐT giao cho các trường đại học chấm bài thi trắc nghiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là các Sở GD-ĐT không có trách nhiệm. Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam phải tạo điều điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp tập huấn cho cán bộ chấm thi. Đặc biệt phải chảy thử, kiểm tra lại máy móc để đảm bảo tuyết đối trong khâu chấm bài thi trắc nghiệm; còn chấm bài thi tự luận thì cách li tuyết đối với các cán bộ chấm thi.

Bà Nghĩa cũng lưu ý các trưởng điểm thi cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và cần quán triệt các cán bộ coi thi làm đúng theo quy định, bảo quản đề thi tốt. 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất