| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu kiểm tra các cơ sở giống thủy sản Nghệ An

Thứ Năm 17/02/2011 , 09:27 (GMT+7)

Sáng 16/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu và đoàn công tác của Bộ đã vào kiểm tra tình hình phát triển giống thuỷ sản và làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN-PTNT và các sở, ban, ngành chức năng đã tiếp đoàn. Đoàn công tác đã nghe ông Trần Hữu Tiến, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An báo cáo tình hình phát triển giống nuôi trồng thuỷ sản của Nghệ An từ năm 2006 đến 2010 và kế hoạch từ năm 2011 đến 2015. Đoàn công tác đã đi thăm một số cơ sở ươm giống thuỷ sản như Trại giống tôm thẻ chân trắng của Tập đoàn CP ở xã Quỳnh Liên. Thăm một số cơ sở nuôi trồng thuỷ sản tại huyện miền núi Quế Phong...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong công tác phát triển giống thuỷ sản của tỉnh trong 6 năm qua. Nhất là việc Nghệ An đã tự túc được 100% giống tôm sú cho địa phương và cung cấp cho các tỉnh từ Quảng Bình trở ra; cũng như việc hợp tác với Tập đoàn CP SX và cung ứng được 40% giống tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng giá tôm thẻ của Tập đoàn CP vẫn còn cao (65đồng/con) nên chỉ các hộ nuôi tôm thẻ công nghiệp mới đủ sức mua. Riêng việc SX cá rô phi đơn tính, Nghệ An cần phải lợi dụng các hồ đập hiện có trên địa bàn để tạo ra các vùng nuôi tập trung để tạo đầu ra cho giống cá này theo hướng để phục vụ cho xuất khẩu...

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất