| Hotline: 0983.970.780

Thủ tục sửa lại lý lịch do bị nhầm lẫn

Thứ Năm 02/10/2014 , 08:13 (GMT+7)

Người bị sai thông tin cần làm đơn đề nghị có xác nhận của Đảng ủy xã lên Huyện ủy (đơn kèm theo phô tô các giấy tờ như CMT, giấy khai sinh, hộ khẩu,…) để xác minh lại.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: phusonpy@gmail.com hỏi: 

Tôi sinh ngày 2/2/1959, năm 1982 tôi được cử đi học tập và lao động tại Bulgaria, hộ chiếu của tôi ghi sinh ngày 2/2/1959. Sau khi sang nước bạn, tất cả các loại giấy tờ CMND, bằng nghề, sổ lao động do bạn cấp đều ghi là 2/2/1959, nhưng đến năm 1988 tôi được Đại sứ quán tai Bungaria giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng do sơ suất của cán bộ lúc bấy giờ nên khi giới thiệu tôi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng ghi nhầm là sinh ngày 2/2/1957.

Khi tôi phát hiện là bị sai nên tôi có đề nghị sửa lại nhưng lãnh đạo đơn vị yêu cầu tôi phải đến đại sứ quán để sửa lại, nhưng vì đoạn đường từ nơi công tác đến đại sứ quán trên 500km nên tôi đành chấp nhận bảo lưu trong hồ sơ Đảng là sinh ngày 2/2/1957.

Năm 1991 tôi về nước với tất cả hồ sơ giấy tờ đều được xác định là sinh ngày 2/2/1959. Năm 1999, tôi tham gia công tác tại địa phương tôi đã có đơn đề nghị Huyện ủy điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ đảng cho phù hợp với giấy của bản thân, đến năm 2009 tôi được Huyện ủy cấp lại thẻ Đảng là sinh ngày 2/2/1959. Năm 2012, Huyện ủy cho mời tôi và thu hồi lại thẻ Đảng mới cấp, từ đó đến nay tôi đã có đơn đề nghị điều chỉnh lại năm sinh trong hồ sơ đảng nhưng không được giải quyết.

Hiện nay tất cả hồ sơ giấy tờ như CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, sổ BHXH và các loại giấy tờ tùy thân khác đều ghi là sinh ngày 2/2/1959. Vậy để đảm bảo điều chỉnh lại năm sinh trong hồ sơ đảng của tôi có được không? và tôi phải làm gì? ở đâu?

Trả lời:

Theo như bạn trình bày thì do khi làm hồ sơ kết nạp đảng viên có thiếu sót ghi sai năm sinh của bạn (từ 1959 sang 1957), bạn đã phát hiện ra những sai sót nên đã đề nghị lãnh đạo đơn vị xác nhận và đã được bảo lưu trong hồ sơ.

Thực tế từ giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, lý lịch, sổ hộ khẩu và các văn bằng khác đều ghi bạn sinh năm 1959, kể cả khi bạn về nước, công tác tại xã thì đã được tổ chức đảng cấp thẻ Đảng ghi sinh năm 1959. Sau này Huyện ủy mới phát hiện năm sinh không đúng nên đã thu lại thẻ Đảng từ đó đến nay.

Như vậy, bạn phải làm đơn đề nghị có xác nhận của Đảng ủy xã lên Huyện ủy (đơn kèm theo phô tô các giấy tờ như chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, các văn bằng có trước khi kết nạp đảng và hồ sơ lý lịch …), các tài liệu này chứng minh bạn sinh năm 1959 là đúng và lý lịch đảng là sai và đề nghị Huyện ủy xem xét chỉnh sửa cho bạn và đề nghị được cấp thẻ Đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.