| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Ấn Độ xin lỗi người dân vì lệnh phong tỏa

Thứ Hai 30/03/2020 , 11:30 (GMT+7)

Ông Narendra Modi đã gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả người dân và xin được bỏ quá sau khi ra quyết định phong tỏa đất nước để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Modi xin lỗi người dân toàn quốc vì lệnh phong tỏa đột ngột để đối phó đại dịch Covid-19. Ảnh: Bussiness Standard

Thủ tướng Modi xin lỗi người dân toàn quốc vì lệnh phong tỏa đột ngột để đối phó đại dịch Covid-19. Ảnh: Bussiness Standard

Trước đó, hôm 25/3, nhà lãnh đạo quốc gia 1,3 tỷ dân ở Nam Á đã ban hành quyết định rất cứng rắn có hiệu lực ngay trong đêm bằng lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày, buộc người dân cả nước phải ở yên trong nhà.

Thủ tướng Narendra Modi giải thích, đó là một quyết định khó khăn nhằm loại bỏ đại dịch nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Theo đó, ông kêu gọi người dân hãy duy trì khoảng cách xã hội và không được vi phạm lệnh phong tỏa như việc dời khỏi nhà.

Viết trên tài khoản trên đài phát thanh quốc gia định kỳ hằng tháng Mann ki Baat của mình, ông Modi giải thích: Mọi người có thể tự hỏi vì sao quyết định của thủ tướng lại khiến mọi người “lâm vào tình cảnh trớ trêu” và gây ra những khó khăn, phiền toái với người dân như vậy.  Nhưng thực sự là không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc phong tỏa để chống lại sự lây lan bệnh dịch ở một quốc gia với dân số 1,3 tỷ người.

Ông Modi nói rằng, đây là một cuộc chiến là giữa sự sống và cái chết, dựa trên những gì mà nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang trải qua. Và đó chính là lý do tại sao các biện pháp mạnh mẽ như vậy đã được triển khai thực hiện, mặc dù không đề cập cụ thể đến những đối tượng nào như những người di cư phải xếp hàng dài chờ xe đò suốt 5 ngày qua hay những người dân không đeo khẩu trang bị cảnh sát đánh gậy và buộc nhiều hình phạt.

Một cảnh sát cầm dùi vụt người đàn ông vi phạm lệnh phong tỏa tại New Delhi hôm 25/3. Ảnh: RT

Một cảnh sát cầm dùi vụt người đàn ông vi phạm lệnh phong tỏa tại New Delhi hôm 25/3. Ảnh: RT

Nhiều người không thể bắt được xe về nhà thậm chí đã phải đạp xe hoặc đi bộ hàng trăm km sau khi ông Modi bất ngờ tuyên bố lệnh phong tỏa từ nửa đêm thứ Ba tuần trước. Nói về việc này, nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết, ông rất hiểu những gì mà người nghèo đã phải trải qua.

Ông Modi trích dẫn một thành ngữ tiếng Phạn 'evam evam vikar, api tarunha saadhyate sukham', có nghĩa là “muốn ngăn được tai họa thì phải chặn đứng nó ngay từ gốc”, trước khi mọi sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khó chữa trị.

“Mọi người phải có trách nhiệm tự bảo vệ bản thân và gia đình mình và trong những ngày tới buộc phải tuân theo lệnh giới nghiêm Lakshman Rekha. Chính sự quyết tâm và kiềm chế của mỗi người dân Ấn Độ sẽ giúp chúng ta đối phó tốt với cuộc khủng hoảng này”, ông Modi nói.

Tiếp tục viện dẫn một thành ngữ khác “Aarogyam param bhagyam, swasthyam sarwaarth sadhanam” có nghĩa là “Sức khỏe luôn là tài sản lớn nhất” và nó chính là con hành trang duy nhất để đi tới hạnh phúc trên thế giới và khoảng cách xã hội là cách chiến đấu hiệu quả nhất với Covid-19”, Thủ tướng Ấn Độ nói với người dân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm