| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng biểu dương Quảng Bình có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực

Chủ Nhật 26/08/2018 , 20:29 (GMT+7)

Chiều 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh  Quảng Bình. 

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ

Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm 2018, theo đó, Quảng Bình tiếp tục có bước chuyển biến tốt. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với năm 2017. Tốc độ tăng GRDP đạt 6,29%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,3%; sản xuất công nghiệp tăng 6,9%; dịch vụ tăng 6,8%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, thủy sản phục hồi, phát triển khá, sản lượng khai thác đạt  gần 34.200 tấn (tăng 12% so với cùng kỳ). Đặc biệt, du lịch đã có bước tăng trưởng nhanh. Đã có 1,83 triệu lượt khách đến (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước)…

Thủ tướng biểu dương Quảng Bình có nhiều nỗ lực, phấn đấu và đạt kết quả tích cực trong thời gian qua. Cán bộ và nhân dân Quảng Bình đã nhanh chóng vượt qua khó khăn do thiên tai và sự cố môi trường biển để ổn định và phát triển. Thủ tướng đánh giá và khen ngợi Quảng Bình, đã  phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung tay gây dựng phát triển địa phương để nhanh chóng đi lên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng cũng nhấn mạnh về chiến lược phát triển KT-XH của Quảng Bình trong thời gian tới là ưu tiên phát triển du lịch bền vững. Chú trọng kêu gọi  đầu tư phát triển kinh tế giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Thủ tướng cũng đã biểu dương Đảng bộ Quảng Bình thực hiện nghiêm túc NQ Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ nằm trên địa bàn 2 xã Nam Trạch và Lý Trạch (huyện Bố Trạch).

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà máy phân loại xử lý rác thải

Dự án do Cty TNHH Phát triển dự án Việt Nam là chủ đầu tư với  tổng vốn  gần 1.380 tỷ đồng. Nhà máy có công suất phân loại và xử lý 245 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, phát điện công suất 10MW, sản xuất 10.000 tấn đất sạch và phân bón hữu cơ khoáng Depot-Plan/năm. Nhà máy được đưa vào hoạt động từ tháng 3/2018.

Theo chương trình, sáng 27/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Hội nghị  với sự tham dự của 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.