| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm việc nổ pháo dịp Tết

Thứ Ba 11/02/2014 , 08:46 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công an kiểm tra, làm rõ tình trạng đốt pháo nổ tại một số địa phương trong dịp Tết để kiến nghị xử lý nghiêm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công an kiểm tra, làm rõ tình trạng đốt pháo nổ tại một số địa phương trong dịp Tết để kiến nghị xử lý nghiêm.

Trong công điện ngày 10/2 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề bức xúc được người đứng đầu Chính phủ chỉ ra như hàng hóa nhập lậu, hàng giả; tai nạn giao thông; đốt pháo nổ trái phép; thiếu việc làm sau đợt nghỉ Tết...

Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm túc ở một số địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Tết, đặc biệt là những địa phương để xảy ra đốt pháo nổ trái phép, có nhiều tai nạn giao thông.


Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương bắt giữ một vụ buôn lậu pháo. Ảnh: NLĐ

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó là triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội xuân; kiểm tra, làm rõ tình trạng đốt pháo nổ tại một số địa phương để kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm.

Thủ tướng còn yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, các bộ ngành cần chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ; không tổ chức du X\xuân, liên hoan sa đà, lãng phí.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất