| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Đích đến của xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân

Thứ Hai 15/08/2016 , 19:24 (GMT+7)

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 15/8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm một số mô hình kinh tế và công trình trọng điểm trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

17-52-53_1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Giang

 

Sau khi thăm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên), Thủ tướng đã đến nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Giang (Nam Đàn) - một xã đã vượt qua nhiều khó khăn, cán đích NTM vào năm 2014.

Tại cuộc nói chuyện, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của xây dựng NTM là đời sống của người dân phải tốt hơn. Muốn vậy, xã phải tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bộ máy chính trị phải gần với cuộc sống của nhân dân để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách, không vì thành tích mà huy động quá sức dân.

Thủ tướng cũng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nam Giang phải tập trung để giữ gìn môi trường sống, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, gìn giữ những nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cảng Vissai Nghi Thiết (Nghi Lộc) và nghe chủ đầu tư là Tập đoàn The Vissai báo cáo tiến độ triển khai dự án cảng, trạm nghiền xi măng, Nhà máy xi măng Sông Lam.

17-52-53_2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình trang trại của ông Nguyễn Tuấn Anh, xã Nam Giang, thu nhập 700 triệu/năm

 

Kết thúc chương trình làm việc sáng 15/8 tại Nghệ An, Thủ tướng đến thăm, nghe báo cáo tiến độ thực hiện đại lộ Vinh - Cửa Lò. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển, kết nối của đô thị Vinh, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nhanh chóng giải phóng mặt bằng, thực hiện nhanh dự án quan trọng này.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm