| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Italy "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu

Thứ Tư 15/12/2010 , 14:32 (GMT+7)

Với tỷ lệ phiếu cực kỳ sít sao, Chính phủ của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầy khó khăn diễn ra ngày 14/12...

Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi
Với tỷ lệ phiếu cực kỳ sít sao, Chính phủ của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầy khó khăn diễn ra ngày 14/12 (tối 14/12 giờ Việt Nam) tại Hạ viện nước này.

Có 311 phiếu ủng hộ đề xuất bất tín nhiệm chính phủ (do phe đối lập khởi xướng) và 314 phiếu chống, cùng hai phiếu trắng tại Hạ viện 630 ghế.

Chiến thắng sít sao nói trên có nghĩa là ông Berlusconi đã vượt qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong sự nghiệp chính trị kéo dài 16 năm của mình và vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền, nhưng thời gian tới, chính phủ của ông sẽ rất khó thông qua các dự luật.

Vài giờ trước đó, đúng như dự đoán ban đầu, Thủ tướng Berlusconi đã giành thắng lợi áp đảo với tỷ lệ 162 phiếu thuận và 135 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra rầm rộ tại thủ đô Rome trước, trong và sau thời gian bỏ phiếu.

Phóng viên TTXVN có mặt tại khu di tích Đấu trường La Mã từ sáng 14/12 cho biết tại khu vực này đã diễn ra cuộc biểu tình của hàng nghìn người thuộc các tầng lớp sinh viên, công nhân cùng thành viên các phong trào cánh tả.

Tại quảng trường Repubblica và quảng trường Partigiani, số lượng người biểu tình lên tới trên 10.000 người. Khoảng tám mươi xe buýt chở công nhân, sinh viên và cả dân nhập cư từ khắp Italy đã đổ về Rome. Các nhà tổ chức ước tính hiện số người biểu tình ở Rome đã lên đến khoảng 100.000 người.

An ninh tại thủ đô Rome, nhất là khu vực trung tâm, như trước trụ sở Hạ viện và Thượng viện, đã được thắt chặt. Khoảng 2.000 cảnh sát đã được huy động để đề phòng xảy ra bạo động.

Ngay sau khi các kết quả bỏ phiếu được công bố, xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình bên ngoài trụ sở Hạ viện.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay giữa lúc người biểu tình ném chai lọ và đốt pháo. Một số người biểu tình còn ném các hộp sơn, lựu đạn khói và các quả pháo lớn vào khu vực trụ sở Thượng viện và Hạ viện. Tình trạng hỗn loạn đang bao trùm thủ đô Rome.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mưa lớn, gió xoáy làm 2 người mất tích

2 người mất tích cùng nhiều tài sản, công trình, nhà cửa của người dân huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bị thiệt hại do mưa lớn và gió xoáy.